Triều Tiên triệu tập họp quốc hội trong bối cảnh kinh tế suy thoái

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/12/2021 07:40:23 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên, sẽ nhóm họp vào hôm 6/2 để thảo luận về ngân sách chính phủ và các vấn đề khác.

KCNA cho biết, chương trình nghị sự cho cuộc họp vào tháng 2 năm sau sẽ bao gồm các nhiệm vụ của nội các, ngân sách chính phủ, luật chăm sóc trẻ em và "luật bảo vệ quyền và lợi ích của kiều bào". Bên cạnh đó, quốc hội Triều Tiên cũng thảo luận các luật về thiết kế xây dựng, tài sản và vận tải đường sông và tàu biển.

Theo KCNA, quyết định triệu tập quốc hội được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của ủy ban thường vụ SPA hôm 14/12. Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Choe Ryong-hae được xem là một trong những quan chức quyền lực nhất dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên triệu tập họp quốc hội trong bối cảnh kinh tế suy thoái - 1

Quốc hội Triều Tiên sẽ nhóm họp vào tháng 2 năm sau. (Ảnh: Reuters)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính, nền kinh tế của Triều Tiên bị suy giảm mạnh nhất trong 23 năm vào năm 2020 khi nước này phải hứng chịu các lệnh trừng phạt liên tục của Liên hợp quốc, các biện pháp phong tỏa để ngăn lây lan dịch COVID-19 và yếu tố tiêu cực của thiên tai.

Đến nay, Triều Tiên không xác nhận bất kỳ trường hợp nào mắc COVID-19. Nước này đã đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt, coi đại dịch là vấn đề sống còn của quốc gia.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Triều Tiên cho biết, các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt khiến kinh tế Triều Tiên khó khăn, người dân đối mặt với nguy cơ thiếu ăn.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp