Triều Tiên trang bị súng máy siêu khủng của Mỹ cho tàu chiến, Washington ngỡ ngàng

Thế giớiThứ Tư, 29/06/2016 07:09:00 +07:00

Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên bắt đầu trang bị súng máy Gatling do Mỹ sản xuất cho tàu tuần tra biên giới.

Triều Tiên đang thay thế hệ thống vũ khí “già cỗi” của mình bằng hệ thống súng nòng xoay ”, hãng thông tấn Hàn quốc dẫn lời quan chức quân đội nước này cho biết và nhận định rằng nếu cả 380 tàu chiến duyên hải của người láng giềng đều trang bị súng máy, đây chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho Hải quân Hàn Quốc.

maxresdefault

Triều Tiên được cho là trang bị súng máy khủng cho tàu chiến

Nguồn tin này cũng cho biết, việc Bình Nhưỡng quyết định tân trang kho vũ khí nhiều khả năng nằm trong kế hoạch tăng cường khả năng chiến đấu cho hải quân Triều Tiên, đặc biệt là ở phạm vi gần.

Theo Yonhap, phần lớn các loại tàu chiến nhỏ của Triều Tiên hiện nay đều sử dụng đang sử dụng pháo vận hành bằng tay cỡ nòng 30 mm.

Được biết, loại súng máy được Triều Tiên trang bị cho tàu tuần tra biên giới được phát triển bởi công ty General Electric (GE) Mỹ.

Gatling có thể bắn tới 2.000 viên đạn trong một phút với tầm bắn lên tới 5-6 km mặc dù phạm vi hiệu quả chỉ dừng ở mức 2 km.

Video: Cô bé 4 tuổi gây sốc khi nã đạn bằng súng cối thiện nghệ

Theo Yonhap, Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tìm hiểu lý do vì sao loại súng máy khủng này lại rơi vào tay Triều Tiên. 

Theo một quan chức quân sự Hàn Quốc, Bình Nhưỡng cũng đang nghiên cứu để áp dụng công nghệ tàng hình cho tàu chiến đấu duyên hải để đối phó với tàu tuần tra tàng hình tốc độ cao của Seoul.

Song Hy (Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn