Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 05/11/2022 16:57:32 +07:00
(VTC News) -

Sáng 5/11, Reuters dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra phía biển Hoàng Hải.

Quân đội Hàn Quốc cho biết thêm các tên lửa Triều Tiên bay khoảng 130 km ở độ cao khoảng 20.000 m trước khi rơi xuống biển.

Cũng theo quân đội Hàn Quốc, các tên lửa Triều Tiên được phóng đi từ khoảng 11h31 đến 11h59 sáng 5/11 (theo giờ địa phương), trùng với thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố kết thúc cuộc tập trận không quân “Vigilant Storm”.

Trước đó, trong tuần này, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), cùng các hoạt động diễn tập bắn đạn thật.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đồng loạt lên án hành động này của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa  - 1

Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-24 của Triều Tiên trong một cuộc thử nghiệm. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin quân đội Hàn Quốc công bố.

Các vụ phóng tên lửa được cho bất thường của Triều Tiên làm dấy lên suy đoán rằng nước này có thể đã sẵn sàng cho việc thử lại hạt nhân, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Trong ngày 3/11, Bình Nhưỡng đã phóng ba tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Trước đó một ngày, nước này cũng bắn ít nhất 23 tên lửa, mức cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

Chỉ vài tiếng sau vụ phóng tên lửa, Washington và Seoul đã quyết định kéo dài thời gian cuộc tập trận không quân Vigilant Storm dù vấp phải sự phản đối từ Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận Vigilant Storm có sự tham gia của khoảng 240 máy bay quân sự và hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ.

Giới chức Triều Tiên tuyên bố động thái kéo dài tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là điều “nguy hiểm”, từ đó cảnh báo hai quốc gia này sẽ nhận ra đây là “sai lầm tồi tệ”.

Trước đó, ngày 4/11, quân đội Hàn Quốc thông báo phát hiện 180 máy bay Triều Tiên hoạt động gần vùng phi quân sự (DMZ), ngay sau đó Hàn Quốc đã điều động 80 máy bay chiến đấu để đáp trả.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn