Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ - Hàn tập trận răn đe

Thời sự quốc tếThứ Tư, 25/05/2022 14:45:29 +07:00
(VTC News) -

Mỹ và Hàn Quốc đã huy động máy bay chiến đấu và bắn một số tên lửa đất đối đất sau vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã huy động khoảng 30 máy bay chiến đấu F-15 và khai hỏa tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2. Trong khi đó, lực lượng Mỹ sử dụng tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS). Hoạt động này nhằm đáp trả loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng sáng 25/5.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng thừa nhận, cuộc tập trận tương tự có tên gọi "Voi đi bộ" với sự tham gia của một số máy bay chiến đấu F-35 đã được tiến hành một ngày trước đó. Mục đích nhằm thử nghiệm khả năng "ngăn chặn các hành động khiêu khích tên lửa đạn đạo" của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ - Hàn tập trận răn đe - 1

Washington và Seoul tập trận chung, phô trương lực lượng để đáp trả vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol lên án gay gắt vụ thử nghiệm 3 tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng, gọi đây là “hành động khiêu khích nghiêm trọng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á, cũng như đe dọa hòa bình quốc tế".

Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng ra lệnh "kích hoạt các biện pháp răn đe mở rộng và tăng cường thế trận phòng thủ kết hợp Hàn - Mỹ" và nâng cao khả năng sẵn sàng của quân đội Seoul. 

Vụ thử tên lửa lần thứ 17 của Bình Nhưỡng trong năm nay diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Nhật Bản để trở lại Washington, kết thúc chuyến công du chính thức đầu tiên tới châu Á kéo dài 5 ngày.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 21/5, ông Biden tái khẳng định cam kết "răn đe mở rộng" bằng cách sử dụng "đầy đủ các khả năng phòng thủ của Mỹ, bao gồm khả năng phòng thủ hạt nhân, thông thường và tên lửa".

Để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng các cuộc tập trận chung và kích hoạt lại hoạt động đối thoại răn đe quan trọng thường niên.

Ông Biden cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc triển khai các khí tài quân sự chiến lược của mình "một cách kịp thời và phối hợp khi cần thiết".

Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần gần đây nhất vào ngày 24/3. Các cơ quan quân sự và tình báo Mỹ đánh giá Bình Nhưỡng có thể cũng đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên sau gần 5 năm.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp