Triều Tiên thử hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng

Thế giớiThứ Bảy, 10/09/2016 11:51:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu quan điểm của Việt Nam sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên, được thực hiện vào sáng 9/9.

Ngày 10/9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 9/9, Triều Tiên thử hạt nhân, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này.

le hai binh

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: Tùng Đinh

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên thử hạt nhân sáng ngày 9/9, vi phạm nghiêm trọng các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

nuke-test-dprk-1473383962

Địa điểm được ghi nhận xảy ra chấn động lớn trên bề mặt của Triều Tiên - Ảnh: Reuters 

9h30 sáng 9/9 (giờ địa phương), một cơn địa chấn mạnh 5,3 độ richter xảy ra gần khu vực thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Sau đó, Bình Nhưỡng xác nhận đó là vụ thử hạt nhân thứ 5 của mình.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tổ chức thử hạt nhân nhiều lần trong cùng năm. 4 lần thử hạt nhân trước của Triều Tiên rơi vào tháng 1/2016, tháng 2/2013, tháng 5/2009 và tháng 10/2006.

Dự vào mức độ địa chấn, các chuyên gia dự báo công suất của vụ thử hạt nhân này rơi vào khoảng 6-9 kiloton, tương đương các vụ thử vào tháng 1/2016 và tháng 2/2013.

Video: Đường sá Trung Quốc rung chuyển vì Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Tùng Đinh (Nguồn: BNG)
Bình luận
vtcnews.vn