Chủ tịch Kim: Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên 'khiêu khích quân sự' là vu khống

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/09/2021 19:08:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng khôi phục các đường dây nóng liên Triều nhưng nói thêm, việc Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên “khiêu khích quân sự” là vu khống.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng kết nối lại các đường dây nóng liên lạc giữa Triều Tiên – Hàn Quốc. Ông nói thêm, việc Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên “hành động khiêu khích quân sự” là vu khống.

"Chúng tôi không có mục đích cũng như lý do để khiêu khích Hàn Quốc, càng không có ý định làm tổn hại đến nước này", KCNA trích lời ông Kim.

Chủ tịch Kim: Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên 'khiêu khích quân sự' là vu khống - 1

 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 8, Triều Tiên cắt các đường dây nóng giữa Triều Tiên – Hàn Quốc để phản đối các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Theo Chủ tịch Kim, quyết định khôi phục các đường dây liên lạc này là để giúp "hiện thực hóa những kỳ vọng và mong muốn của toàn thể dân tộc Triều Tiên" về hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, hoan nghênh đề nghị của ông Kim về việc nối lại đường dây liên lạc, nhưng không bình luận về các tuyên bố khác của ông.

Khi bình luận về các vấn đề liên quan đến Mỹ, ông Kim thể hiện quan điểm cứng rắn và cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden "sử dụng nhiều cách thức và phương pháp lắt léo" để theo đuổi các đe dọa quân sự trong khi đề nghị đàm phán.

Cùng ngày, KCNA đưa tin bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Kim Jong-un - được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên. Bà Kim Yo-jong, 32 tuổi, thăng tiến rất nhanh kể từ khi anh trai bà lên nắm quyền vào năm 2011. 

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp