Triều Tiên rục rịch ở khu vực thử tên lửa tàu ngầm, Hàn Quốc lên tiếng

Thế giớiThứ Hai, 14/08/2017 15:07:00 +07:00

Các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc chưa xác nhận việc Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Vào ngày 13/8, dự án giám sát khu vực phía bắc vĩ tuyến 38 của Mỹ cho biết, những hình ảnh gần đây vệ tinh chụp được cho thấy các hoạt động gia tăng ở khu vực xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên.

Dựa trên những hình ảnh này, một số nguồn tin cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Tuy nhiên, phát ngôn viên Baik Tae-hyun của Bộ thống nhất Hàn Quốc tuyên bố: "Chúng tôi có thể xác nhận không có những bước đi cụ thể nào ở Triều Tiên hiện tại.

Các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang theo dõi chặt những hoạt động này, chúng có thể có liên quan đến những hành động khiêu khích trong tương lai".

1053158454

 Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-1 trong lễ duyệt binh ngày 15/4/2017 tại thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Vào tháng 7/2017, Triều Tiên thực hiện hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và Hội đồng bảo an LHQ chính thức thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Triều Tiên vào ngày 8/5.

Động thái này ngay lập tức bị Bình Nhưỡng phản đối dữ dội và đe dọa trả đũa Mỹ sau khi dự thảo các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Mỹ được Hội đồng bảo an chấp thuận.

Đáp lại, tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng những hành động của Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với “lửa và cơn thịnh nộ” của nước Mỹ.

Sau đó, Triều Tiên tuyên bố nước này đang cân nhắc việc tấn công vào đảo Guam, nơi triển khai nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.

Nguyễn Tiến (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn