Triều Tiên ra tuyên bố đầu tiên sau đàm phán cấp cao với Hàn Quốc

Thế giớiThứ Tư, 10/01/2018 11:08:00 +07:00

Triều Tiên khẳng định cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm kết thúc thành công tốt đẹp.

"Đáp lại mong muốn và sự quan tâm của người Triều Tiên và cộng đồng quốc tế, hai miền Triều Tiên tổ chức cuộc thảo luận chân thành về các vấn đề bao gồm thành công của Thế Vận hội mùa đông lần thứ 23 và cải thiện mối quan hệ liên Triều", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nhấn mạnh.

KCNA trích dẫn thông cáo cuộc họp cho biết, cả Triều Tiên và Hàn Quốc quyết định chủ động hợp tác đề đảm bảo kỳ Olympic tới đây sẽ được tổ chức thành công, đồng thời coi sự kiện này là một dịp để tăng uy tín quốc gia.

hantrieu

 Đại diện phái đoàn 2 bên bắt tay trong hội đàm.

"Vì lý do này, Triều tiên quyết định cử một phái đoàn cấp cao gồm đoàn Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên điền kinh, những người cổ vũ, các đội biểu diễn nghệ thuật, đội thi đấu taekwondo và các nhà báo tham dự Thế vận hội trong khi Hàn Quốc sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết cho các đại diện của Triều Tiên", thông cáo nêu rõ.

Nội dung trong bản thông cáo này cũng nói 2 bên sẽ cùng nhau nỗ lực làm giảm căng thẳng quân sự, tạo ra môi trường hòa bình trên bán đảo và tìm kiếm sự hòa hợp và thống nhất.

"Hơn nữa, 2 bên sẽ tăng cường các mối quan hệ song phương, thăm viếng, trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực", theo KCNA

Video: Triều Tiên sẽ tham dự Olympic 2018

Cùng với đó, Seoul và Bình Nhưỡng quyết định sẽ giữ lại các tài liệu được thông qua trong quá khứ và đồng ý tất cả các vấn đề liên Triều phải được giải quyết dựa trên sự đồng thuận của cả 2 bên thông qua đối thoại và tham vấn.

Cuộc gặp diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói có thể cử đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang tại Hàn Quốc trong bài phát biểu năm mới Bình Nhưỡng.

Đáp lại, Seoul đề nghị đối thoại cấp cao và nối lại đường dây nóng giữa 2 nước tại biên giới.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn