Triều Tiên phản đối tuyên bố chủ tịch của HĐBA LHQ

Thế giớiThứ Tư, 18/04/2012 06:29:00 +07:00

Triều Tiên phản đối khi bị Liên hiệp quốc lên án về vụ phóng tên lửa bất thành vừa qua.

Ngày 17/4, Triều Tiên đã cực lực phản đối tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi tuyên bố này "lên án mạnh mẽ" nỗ lực phóng tên lửa tầm xa bất thành hồi tuần trước của Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này sẽ tiếp tục triển khai quyền sử dụng không gian, đồng thời duy trì phát triển các tên lửa tầm xa với tư cách là phương tiện để đưa vệ tinh vào quỹ đạo.
Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên 

Cũng theo Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố rằng nước này hiện không buộc phải tuân thủ thỏa thuận quan trọng với Mỹ.

Trong một thỏa thuận công bố hôm 29/2 vừa qua, Triều Tiên đã nhất trí thực hiện ngừng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa cũng như cho phép các thanh sát viên hạt nhân quốc tế quay trở lại nước này.

Đổi lại, Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Bình Nhưỡng 240.000 tấn lương thực viện trợ.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn