Triều Tiên nhường gần 3 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc cho nước khác

Thời sự quốc tếThứ Tư, 01/09/2021 17:39:05 +07:00
(VTC News) -

UNICEF, đơn vị đại diện cho COVAX thu mua và cung cấp vaccine COVID-19, cho biết 2,97 triệu liều vaccine Sinovac cấp cho Triều Tiên có thể được gửi đi nơi khác.

COVAX – chương trình tiêm phòng COVID-19 cho thế giới do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn – đã tài trợ gần 3 triệu liều vaccine COVID-19 Sinovac do Trung Quốc sản xuất cho Triều Tiên. Tuy nhiên, quốc gia này yêu cầu gửi số vaccine tới các quốc gia có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng, đồng thời tiếp tục khẳng định kỷ lục hoàn hảo trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Triều Tiên nhường gần 3 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc cho nước khác - 1

2,97 triệu liều vaccine Sinovac dự định cấp cho Triều Tiên có thể được gửi đi nơi khác. (Ảnh: AP)

Dù đã quyết định nhường lô vaccine Sinovac, UNICEF cho biết Triều Tiên vẫn sẽ “tiếp tục liên lạc với COVAX để nhận vaccine COVID-19 trong những tháng tới”.

COVAX cũng quyết định cung cấp 1,9 triệu liều vaccine khác do AstraZeneca sản xuất cho Triều Tiên, nhưng việc giao lô vaccine này đang bị trì hoãn.

Hiện Triều Tiên vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và kiểm soát chặt biên giới để ngăn chặn COVID-19, việc tiêm phòng dường như chỉ là ưu tiên số hai của quốc gia này.

Kể khi đại dịch COVID-19 lan ra toàn thế giới đến nay, Triều Tiên tuyên bố chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào. Trong báo cáo mới nhất gửi tới tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tuần trước, Triều Tiên cho biết họ đã xét nghiệm COVID-19 cho 37.291 người tính đến ngày 19/8, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp