Triều Tiên: Nhật đối mặt 'đòn tấn công khủng khiếp'

Thế giớiThứ Hai, 18/03/2013 06:46:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, báo giới Triều Tiên quay sang đả kích Nhật Bản vì đã kêu gọi “bổ sung lệnh trừng phạt” Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 3 hôm 12/2.

(VTC News) - Hôm qua, báo giới Triều Tiên quay sang đả kích Nhật Bản vì đã kêu gọi “bổ sung lệnh trừng phạt” Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 3 hôm 12/2.

“Đó là sai lầm chết người nếu Nhật Bản nghĩ họ sẽ an toàn khi xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nguồn tin Bộ ngoại giao nước này hôm 17/3.

Binh lính Triều Tiên 

Giới chức Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công khủng khiếp nếu họ thông đồng với Mỹ.

Tuyên bố  được đưa ra vài ngày sau khi cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon cho biết Washington sẵn sàng đàm phán nếu Triều Tiên "chịu thay đổi cách hành xử".

Trước đó, ngày 7/3, Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần 3.

Để trả đũa lệnh trừng phạt trên, Triều Tiên đơn phương tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến liên Triều, cắt đừng dây nóng với Hàn Quốc, đồng thời sẽ tấn công phủ đầu hạt nhân vào Mỹ.

Ngày 16/3, một trang web tuyên truyền của Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẽ tấn công vào các đảo Hàn Quốc và khuyên người dân nên rời khỏi đảo.

Theo BBC, Mỹ sẽ trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa ở bở biển phía Tây nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo đó, Mỹ sẽ trang bị thêm 14 tên lửa đánh chặn ở Alaska đến năm 2017, ngoài 30 tên lửa đánh chặn đã được triển khai ở dọc bờ biển này, BBC dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn