Triều Tiên ngừng 'gây nhiễu' Hàn Quốc

Thế giớiThứ Ba, 15/05/2012 08:41:00 +07:00

(VTC News)- Một quan chức của Ủy ban thông tin Hàn Quốc ngày 15/5 cho biết, Triều Tiên đã dừng việc phát tín hiệu làm nhiễu GPS.

(VTC News) -  Trước đó vài ngày, Hàn Quốc đã tố CHDCND Triều Tiên phát những tín hiệu gây nhiễu điện tử làm ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay của Hàn Quốc.

Một quan chức của Ủy ban thông tin Hàn Quốc hôm nay (15/5) cho biết, Triều Tiên đã dừng việc phát tín hiệu làm nhiễu điện tử GPS vào lúc 8h34' ngày 13/5 theo giờ Triều Tiên. Hãng tin AFP tung tin.

Cũng theo nguồn tin trên, Bộ Giao thông hàn Quốc cũng xác nhận, kể từ tối 13/5, các chuyến bay của Hàn Quốc không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu làm nhiễu GPS.

Giới chức Hàn cho hay, tín hiệu làm nhiễu bắt được phát đi từ thành phố biên giới Triều Tiên từ hôm 28/4. Thiết bị làm nhiễu ảnh hưởng tới hàng hải và hàng loạt chuyến bay của Hàn Quốc.

Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ tố việc Triều Tiên phóng thiết bị làm nhiễu lên Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay việc phóng thiết bị điện tử làm nhiễu GPS.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak 

Trong diễn biến liên quan, kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc cho hay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 14/5 đã có chuyến thăm chính thức Myanmar.

Cùng ngày, chính phủ Myanmar tuyên bố cắt đứt hợp tác quân sự với CHDCND Triều Tiên, Myanmar là một trong những nước nhập khẩu vũ khí từ Triều Tiên.

Cũng theo KBS, quan chức cấp cao Hàn Quốc tiết lộ, trong hội nghị cấp cao giữa Myanmar - Triều Tiên, tổng thống Myanmar Thein Sein tuyên bố sẽ chấp hành nghiêm túc nghị quyết số 1874 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc cấm mua bán vũ khí hạt nhân với Triều Tiên. Quyết định này cho thấy Myanmar đã cắt đứt hợp tác quân sự với Triều Tiên.

Tờ ChosunIlbo của Hàn Quốc đưa tin, gần đây, Triều Tiên liên tiếp có những động thái khiêu khích quân sự thái quá, do vậy, Myanmar và Triều Tiên quyết định giữ bí mật về những chuyến thăm cấp cao quan trọng giữa hai nước.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn