Triều Tiên không đòi phí dự Cúp 1000 năm Thăng Long

Thể thaoThứ Hai, 13/09/2010 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Mang sang Việt Nam đội hình 8 cầu thủ xuất hiện trong đội hình xuất phát tại World Cup 2010 nhưng CHDCND Triều Tiên lại không đòi phí ra sân.

(VTC News) - Mang sang Việt Nam đội hình có 8 cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát trong các trận đấu tại World Cup 2010 nhưng CHDCND Triều Tiên lại không đòi phí ra sân. Phó tổng thư ký VFF, Dương Nghiệp Khôi khẳng định như vậy trong buổi họp báo giới thiệu Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long sáng 13/9.


Cụ thể, 8 gương mặt trụ cột của CHDCND Triều Tiên tại World Cup 2010 và cũng sang Việt Nam tham dự Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long gồm có thủ môn Ri Myong Guk. Các hậu vệ Pak Chol Jin, Nam Song Chol, tiền vệ Kim Yong Jun, Pak Nam Chol, Kim Kum Il, Mun In Guk và tiền đạo Choe Kum Chol.
 

Thủ môn Ri Myong Guk (phải) ngăn cản tiền đạo Drogba trong trận đấu tại World Cup 2010. (Ảnh: Getty)

Ngoài CHDCND Triều Tiên, hai khách mời khác của Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long còn có U23 Australia và U23 Kuwait. Tuy nhiên, thành phần lực lượng của hai đội bóng này đều còn rất trẻ. Mang danh U23 nhưng các cầu thủ Kuwait có độ tuổi trung bình chỉ là 19,7. Độ tuổi trung bình của U23 Australia tham gia Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long cũng là 19,7.

Theo kế hoạch, ngày 18/9, 3 đội khách mời sẽ lần lượt đặt chân đến Việt Nam và sau đó, nhiều khả năng, BTC sẽ tổ chức một đêm Gala để tạo điều kiện cho cầu thủ 4 đội bóng giao lưu với nhau.

Theo Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, ngoài cơ hội cọ xát, Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long còn là giải đấu để các đội tuyển đại diện cho các QG thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị. "Với mục đích chính trị như thế, hầu hết các đội khách mời không đòi phí ra sân"- ông Khôi khẳng định.

Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long tổ chức trên SVĐ QG Mỹ Đình từ 20 đến 24/9. Bốn đội Việt Nam, CHDCND Triều Tiên, U23 Australia và U23 Kuwait sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xác định các thứ hạng chung cuộc.

Lễ ký hợp đồng tài trợ cho Cúp 1000 năm Thăng Long (Ảnh: Quang Minh)

Phần thưởng dành cho đội vô địch là 20.000 USD. Hạng nhì và hạng ba lần lượt được nhận 10.000 và 5000 USD. Được biết, kinh phí tổ chức cho giải đấu ngoài phần hỗ trợ từ Chính phủ nằm trong các hoạt động được tổ chức nhân dịp Đại lễ, BTC còn kêu gọi từ các mạnh thường quân. Nhà tài trợ chính cho giải là Tổng công ty Thái Sơn (Thai Son Group), một doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng.

Xác định đây là cơ hội tập dượt, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công chức VĐ AFF Cup vào tháng 12 nên theo Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ: "Mục tiêu của ĐTVN tại Cúp 1000 năm Thăng Long là thi đấu cống hiến, hết sức mình để phục vụ người hâm mộ. Hy vọng, ĐTVN sẽ đạt thành tích cao nhất.

Lịch thi đấu Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ngày 20/9
16h45: CHDCND Triều Tiên - U23 Australia
19h00: Đội tuyển Việt Nam - U23 Kuwait

Ngày 22/9
17h00: CHDCND Triều Tiên- U23 Kuwait
19h00: U23 Australia- Đội tuyển Việt Nam

Ngày 24/9
17h00: U23 Kuwait- U23 Australia
19h00: Đội tuyển Việt Nam- CHDCND Triều Tiên


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn