Triều Tiên khẳng định Mỹ không còn độc quyền vũ khí hạt nhân

Thế giớiChủ Nhật, 22/03/2015 01:10:00 +07:00

Theo Đài KBS, hôm 20/3, Đại sứ Triều Tiên tại London Hyon Hak-bong nói rằng Bình Nhưỡng đã đạt đến khả năng có thể phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Đài KBS, hôm 20/3, Đại sứ Triều Tiên tại London Hyon Hak-bong nói rằng Bình Nhưỡng đã đạt đến khả năng có thể phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Hyon nói nếu chiến sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đại sứ Triều Tiên khẳng định giờ đây Mỹ không phải quốc gia duy nhất độc quyền về vũ khí hạt nhân nữa.
Phát biểu này của quan chức ngoại giao Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng nhiều khả năng đã thành công trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo.
Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành điều tra để làm rõ việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào đầu tháng Ba vừa qua có vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an hay không.
Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 5/1/2009 
Cụ thể, một quan chức chính phủ Tây Ban Nha, nước Chủ tịch của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho biết muộn nhất đến đầu tháng Tư tới, ủy ban này sẽ tổ chức phiên họp và ủy thác cho nhóm chuyên gia điều tra vấn đề này.
Cùng ngày, một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc đã khuyến cáo đưa Cục hàng không vũ trụ của Triều Tiên vào danh sách cấm vận.
Theo các chuyên gia này, cơ quan này của miền Bắc đang vận hành cơ sở có liên quan mật thiết với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo.
Cục hàng không vũ trụ Triều Tiên được thành lập vào tháng 4/2013 sau khi Ủy ban công nghệ hàng không vũ trụ của nước này bị liệt vào danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc do phóng tên lửa Unha vào tháng 1/2013. 
Theo nhóm chuyên gia, Cục hàng không vũ trụ đã tiếp quản công việc của Ủy ban công nghệ hàng không vũ trụ để phát triển vệ tinh nhân tạo và tên lửa đạn đạo. 
Cũng có ý kiến khác cho rằng cục này chịu sự quản lý của Quân đoàn tên lửa chiến lược thuộc quân đội nhân dân Triều Tiên.

Nguồn : Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn