Triều Tiên kêu gọi tổ chức phong trào phản chiến

Thế giớiThứ Hai, 20/12/2010 12:39:00 +07:00

(VTC News) - Tờ "Tin tức Lao động" ngày 20/12 trong bài bình luận đã kêu gọi toàn dân tộc triển khai phong trào phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình.

(VTC News) - Mặc dù đã bị Bắc Triều Tiên phản đối kịch liệt, nhưng phía quân đội Hàn Quốc đã quyết định tổ chức tập trận bắn đạn thật gần đảo Yeonpyeon. Dư luận Bắc Triều Tiên đã đề xuất tổ chức phong trào phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ "Tin tức Lao động" Bắc Triều Tiên ngày 20/12 trong bài bình luận đãkêu gọi toàn dân tộc triển khai phong trào phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình, đập tan âm mưu gây ra chiến tranh mới của các phần tử hiếu chiến trong và ngoài nước.

Hoạt động tập trận của liên quân Mỹ - Hàn (ảnh tư liệu minh họa). 

Bình luận cho biết, hiện nay
đối đầuquân sự và tình trạng căng thẳng giữaCHDCND Triều TiênHàn Quốc trở nên nghiêm trọnghơnbao giờ hết. Phản đốichiến tranhbảo vệhòa bình đã trở thành vấn đề sống còn để loại bỏnguy chiến tranh và bảo vệ vận mệnh dân tộc.

Bình luậncáo buộcnhà cầm quyềnHàn Quốc cùng các thế lực bên ngoài tiếp tục tổ chức tập trận liên hợp quy mô lớn, cố ýgây ra sự kiện đấu pháo trên đảo Yeonpyeong, đồng thời liên tục tổ chức tập trận bắn pháo thật rất nguy hiểm. Những hành động này của Hàn Quốc làm cho quan hệ hai miền Triều Tiên rơi vào “trạng thái xấu đi nghiêm trọng nhất”.

Bài bình luận kêu gọi toàn dân tộc đoàn kết lại, vượt qua sự khác biệt về tư tưởng, quan niệm và chính kiến, dũng cảm triển khai đấu tranh phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình, đập tan âm mưu gây chiến tranh của các phần tử hiếu chiến trong và ngoài nước.

Ngày 23/11, Hàn QuốcBắc Triều Tiên đã xảy ra sự kiện đấu pháo gần “giới tuyến phía Bắc” ở vùng biển phía Tây có tranh chấp. Tình hình trênbán đảoTriều Tiên xấu đi nghiêm trọng.

Ngày 16/12, Hàn Quốc tuyên bố sẽ lựa chọn ngày tổ chức tập trận bắn đạn thật ở vùng biển đảo Yeonpyeong, sau đó phía quân đội Bắc Triều Tiên ngày 17/12 đã ra tuyên bố với Hàn Quốc, yêu cầu phía Hàn Quốc lập tức chấm dứt kế hoạch tập trận bắn đạn thật lần này, nếu không Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành “phản kích tự vệ khó dự đoán” lần thứ hai, thứ ba để bảo vệ lãnh hải của họ, cường độ và phạm vi phản kích sẽ mạnh và lớn hơn so với lần trước.

Mặc dù bị Bắc Triều Tiên phản đối, nhưng ngày 20/12, phía quân đội Hàn Quốc quyết định, kiên quyết tổ chức tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phụ cận đảo Yeonpyeong trong cùng ngày. Các chuyên gia cho rằng, cuộc tập trận lần này thuộc phạm vi chủ quyền của Hàn Quốc, không bị ảnh hưởng bởi Liên Hợp Quốc.

Khánh Hưng(Theo Liên hợp Buổi sáng, Singapore)

 

Bình luận
vtcnews.vn