Triều Tiên – Hàn Quốc thực hiện 'bước đi đầu tiên sau cuộc gặp lịch sử'

Thế giớiThứ Bảy, 05/05/2018 18:05:00 +07:00

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA gọi đây là khoảnh khắc “thực hiện bước đi đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh bắc – nam lịch sử lần thứ ba, để đẩy nhanh quá trình phía bắc và phía nam trở thành một”.

Theo CNN, vào nửa đêm ngày 5/5 ở Seoul (22h ngày 4/5 giờ Việt Nam), Triều Tiên chỉnh đồng hồ nhanh lên 30 phút để có cùng múi giờ với người hàng xóm phía Nam.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA gọi đây là khoảnh khắc bước tiến đầu tiên được thực hiện sau hội nghị thượng đỉnh nhằm đẩy nhanh quá trình bắc nam trở thành một. Việc thay đổi múi giờ được Hội đồng nhân dân tối cao chỉ thị.

kim-jong-un-moon-jae-in-22

 Lãnh đạo liên Triều Tiên tươi cười trong hội nghị thượng đỉnh ngày 27/4. 

Một động thái “xích lại gần nhau” tiếp theo giữa hai bên sẽ được thực hiện vào tuần tới, khi Tổ chức hàng không dân sự quốc tế của Liên Hợp Quốc cử đoàn đến Triều Tiên để thảo luận đề xuất khởi động đường bay giữa Bình Nhưỡng và Incheon, Hàn Quốc. Đây là đề xuất được Triều Tiên đưa ra từ tháng 2/2018, và các quan chức Hàn Quốc vẫn đang cân nhắc.

Lãnh đạo Triều Tiên – Hàn Quốc tháng trước ký “Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa Bình, Thịnh Vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên” sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ. Tuyên bố thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên và hướng tới hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên – xung đột tạm dừng 65 năm trước bằng thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, Triều Tiên chỉnh đồng hồ lùi lại 30 phút vào năm 2015 để tạo ra “giờ Bình Nhưỡng” nhân dịp kỷ niệm 70 năm độc lập khỏi Nhật Bản, nhằm quay lại múi giờ trước khi Nhật chiếm đóng. Ngoài múi giờ, Triều Tiên còn còn có lịch riêng, đếm từ ngày sinh của người sáng lập – ông Kim Il-sung.

Video: Dàn sao Hàn đình đám đến Triều Tiên biểu diễn

 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn