Triều Tiên-Hàn Quốc hội đàm hóa giải nguy cơ chiến tranh

Thế giớiThứ Bảy, 22/08/2015 05:00:00 +07:00

BBC dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói 2 miền Triều Tiên tổ chức hội đàm cấp cao trong bối cảnh căng thẳng biên giới liên Triều đang gia tăng.

(VTC News) - BBC dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói 2 miền Triều Tiên tổ chức hội đàm cấp cao trong bối cảnh căng thẳng biên giới liên Triều đang gia tăng.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, cuộc hội đàm Hàn Quốc- Triều Tiên sẽ được tổ chức ở làng Panmunjom, vào lúc 9h (giờ GMT).

Trước đó, Triều Tiên đã đưa ra những đe dọa có 'hành động quân sự mạnh mẽ' nếu Hàn Quốc không ngừng các chương trình tuyên truyền bằng loa công suất lớn ở biên giới.
Các binh sỹ Hàn Quốc canh gác ở biên giới
Các binh sỹ Hàn Quốc canh gác ở biên giới 
Sau khi xảy ra trận đấu pháo ở biên giới chiều 20/8, ngày 21/8 Triều Tiên tuyên bố cho lực lượng ở tiền tuyến chuyển sang trạng thái 'bán chiến tranh'.

Tham dự cuộc hội đàm, phía Hàn Quốc cho biết các đại diện của Seoul bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Kim Kwang-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo. Trong khi đó, Triều Tiên sẽ cử hai quan chức cấp cao Hwang Pyong-so và Kim Yong-gon.

Trước đó, ngày 21/8, AFP đưa tin, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày đã hối thúc Triều Tiên và Hàn Quốc ngừng leo thang căng thẳng.

Nữ phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Eri Kaneko nêu rõ ông Ban Ki-moon "kêu gọi các bên kiềm chế và không có những bước đi làm leo thang căng thẳng."

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, người từng đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Hàn Quốc từ năm 2004-2006, tuyên bố ông "quan ngại sâu sắc" về những diễn biến vừa qua (trong quan hệ liên Triều), đồng thời kêu gọi 2 bên đối thoại nhằm giảm căng thẳng dễ dẫn tới chiến tranh Hàn Quốc-Triều Tiên.

Tùng Đinh (theo BBC)
Bình luận
vtcnews.vn