Triều Tiên gửi viện trợ cho 800 gia đình có người mắc bệnh lạ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/06/2022 11:06:34 +07:00
(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác đã viện trợ cho 800 gia đình có người mắc dịch bệnh đường ruột chưa xác định được nguyên nhân.

Hôm 17/6, tờ Rodong Sinmun đưa tin các quan chức cấp cao của Triều Tiên, bao gồm em gái của Chủ tịch Kim Jong-un, đã quyên góp thuốc từ các cá nhân cho những người dân bị bệnh ở khu vực Haeju và Kangryong. 

Triều Tiên gửi viện trợ cho 800 gia đình có người mắc bệnh lạ - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác đã viện trợ cho 800 gia đình có người mắc dịch bệnh đường ruột chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh: Reuters).

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA thông tin, một đội y tế đã được điều động từ thủ đô để khử trùng các ổ dịch. 

Tuần này, Triều Tiên báo cáo đợt bùng phát dịch bệnh đường ruột chưa xác định tại vùng trọng điểm nông nghiệp Nam Hwanghae. Hiện chưa rõ yếu tố gây ra đợt dịch liên quan đường tiêu hóa này.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã ra lệnh áp dụng các biện pháp cách ly mới đối với những người bị nghi mắc bệnh đường ruột.

Cùng đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi các quan chức "hoàn thành nghĩa vụ xoa dịu những bất hạnh và đau khổ của người dân càng sớm càng tốt".

Tỉnh Nam Hwanghae là vùng nông nghiệp quan trọng của Triều Tiên. Do đó, đợt dịch mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu lương thực trong bối cảnh làn sóng COVID-19 vẫn lan rộng.

Báo cáo của cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, căn bệnh mới lây truyền qua đường nước, tương tự thương hàn. Đặc biệt, bệnh đã xuất hiện ở Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng công bố đợt bùng phát COVID-19.

"Các bệnh về đường ruột như thương hàn và nhiễm khuẩn shigellosis không phải mới ở Triều Tiên, nhưng điều đáng lo ngại là nó xảy ra vào thời điểm đang phải đối phó COVID-19", giáo sư Shin Young-jeon tại Đại học Y Hanyang nói.

Gần đây, Triều Tiên khẳng định, làn sóng COVID-19 ở nước này có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại tình hình dịch tại quốc gia Đông Bắc Á đang ngày càng trầm trọng.

"Chúng tôi cho rằng tình hình đang trở nên nghiêm trọng chứ không phải tốt hơn", Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho hay. 

Ông Ryan nói thêm, Triều Tiên chỉ cung cấp thông tin rất hạn chế khiến WHO khó có thể đưa ra đánh giá rủi ro đầy đủ về tình hình dịch ở nước này.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp