Triều Tiên đứng đầu về tỉ lệ chi tiêu quân sự so với GDP

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/01/2020 15:58:36 +07:00
(VTC News) -

Triều Tiên xếp thứ 1 về tỷ lệ chi tiêu quân sự trong GDP giai đoạn 2007-2017,  mặc dù tổng số tiền chỉ chiếm 1/10 chi tiêu quân sự của Hàn Quốc, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy.

Theo báo cáo chi tiêu quân sự và chuyển giao vũ khí thế giới năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ, chi tiêu quân sự của Triều Tiên trung bình khoảng 3,6 tỷ USD mỗi năm, chiếm từ 13,4 đến 23,3 % tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình của họ là 17 tỷ USD trong giai đoạn này.

Tỷ lệ phần trăm được biểu thị trong một khoảng là do chuyển đổi tỷ giá với đồng USD, báo cáo cho biết.

Triều Tiên đứng đầu về tỉ lệ chi tiêu quân sự so với GDP - 1

(Ảnh minh họa: Yonhap News)

Theo báo cáo, Oman đứng thứ hai trong danh sách, chi khoảng 12,1% GDP cho quân đội. Tiếp theo là Ả-rập Xê-út với 9,3%.

Tuy nhiên, về con số, chi tiêu quân sự hàng năm của Triều Tiên trong giai đoạn này chỉ đứng thứ 47 ở mức 3,6 tỷ USD, gần một phần mười trong số 34,8 tỷ USD trung bình mà Hàn Quốc chi cho quân đội. (Chi tiêu quân sự của Hàn Quốc chiếm khoảng 2,6% GDP).

Mỹ đứng số 1 trên thế giới về chi tiêu quân sự với trung bình 741 tỷ USD một năm, tiếp theo là Trung Quốc với trung bình 176 tỷ USD/năm.

Mỹ cũng là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, bán vũ khí trị giá trung bình 143 tỷ USD cho nước ngoài hàng năm trong giai đoạn này. Tiếp theo là 97 tỷ USD của Nga.

Phương Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn