'Triều Tiên dùng công dân Mỹ làm con bài mặc cả'

Thế giớiThứ Năm, 02/05/2013 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RT của Nga cho biết, Tòa án tối cao Triều Tiên đã kết án Kenneth Bae, một công dân Mỹ 15 năm lao động khổ sai vì tội chống phá nhà nước.

(VTC News) - Hãng tin RT của Nga cho biết, Tòa án tối cao Triều Tiên đã kết án Kenneth Bae, một công dân Mỹ 15 năm lao động khổ sai vì tội chống phá Nhà nước.

Trong suốt phiên tòa, Bea đã được gọi dưới cái tên Pae-Jun-ho, ông đã bị bắt giữ vào tháng 11/2012 với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền.

Thông tin của RT nói trước đây Bae đến Triều Tiên một cách hợp pháp và thường xuyên tham gia các chương trình cứu đói trẻ em ở đây. 

Trước khi đến Triều Tiên, Bae đã tốt nghiệp Đại học Oregon và làm việc như một nhà điều hành tour du lịch ở Mỹ.

Những thông tin đầu tiên về vụ bắt giữ Bae đã được Reuters và một số hãng truyền thông phương Tây khác xác nhận.

Theo AP, đến nay bản chất chính xác của tội danh mà Bae phải chịu vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết ông bị bắt ở Rason, đặc khu kinh tế của Triều Tiên giáp với Nga và Trung Quốc.

Các binh sĩ quân đội Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh ủng hộ lãnh đạo Kim Jong-un
Các binh sĩ quân đội Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh ủng hộ lãnh đạo Kim Jong-un 

Bản án được đưa ra sau khi hãng thông tấn KCNA Triều Tiên và nhiều hãng truyền thông khác đưa tin Triều Tiên đã thu thập được tất cả bằng chứng buộc tội Bae.

Trong bản báo cáo của KCNA có đoạn: "Trong quá trình điều tra, ông đã nhận tội âm mưu lật đổ chính quyền sự thù hận đối với Triều Tiên. Tội ác của Bae đã được chứng minh bằng các chứng cứ".

Koh Yu-hwan, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Hàn Quốc nói với AP: "Với Triều Tiên, Bae sẽ là con bài mặc cả trong việc đối phó với Mỹ. Bình Nhưỡng sẽ dùng ông ta như một phương án trợ giúp trong việc đàm phán với Mỹ".

Năm 2009, 2 nhà báo Mỹ đã bị bắt giữ và kết án lao động khổ sai trước khi cựu Tổng thống Bill Clinton đến Bình Nhưỡng để đàm phán thả người với cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Kể từ năm 2009 đến nay, Bae là người Mỹ thứ 6 bị bắt tại Triều Tiên, trong đó 5 người trước ông đã được thả hoặc bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước này.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn