Triều Tiên đồng ý đối thoại cao cấp liên Triều trong tuần tới

Thế giớiThứ Bảy, 24/03/2018 11:29:00 +07:00

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra thông cáo cho biết Triều Tiên đồng ý đối thoại cao cấp liên Triều vào ngày 29/3 để thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra ngày 24/3 cho biết, Seoul được Bình Nhưỡng thông báo về việc đồng ý đối thoại cao cấp liên Triều vào ngày 29/3. Cuộc đối thoại này sẽ được tổ chức tại Bàn Môn Điếm để bàn về thời gian và chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 4.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, phái đoàn Hàn Quốc tham gia đối thoại cao cấp với phái đoàn của Triều Tiên ngày 29/3 sẽ gồm 3 người, do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon dẫn đầu. Phái đoàn của Triều Tiên gồm 3 người và sẽ do Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất Ri Son-gwon dẫn đầu.

5a542b5afc7e9304258b4567

 Ông Cho Myoung-gyon (trái) và ông Ri Son-gwon (phải) tại Bàn Môn Điếm, ngày 9/1. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ông Cho Myoung-gyon và ông Ri Son-gwon gặp nhau ngày 9/1 trong cuộc hội đàm đầu tiên sau hơn 2 năm bàn về việc Triều Tiên cử đoàn tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018, được tổ chức tại PyeongChang, cũng như bàn về các giải pháp thắt chặt quan hệ liên Triều.

Sau đó, ông Ri Son-gwon cùng phái đoàn cao cấp của Triều Tiên do Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam tới Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018, trong đoàn này có em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4/2018. Đây là Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, các hội nghị trước được tổ chức năm 2000 và năm 2007.

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA chưa đưa ra bất cứ thông tin liên quan đến đối thoại cao cấp ngày 29/3 nói trên.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn