Triều Tiên dọa hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Mỹ phản ứng thế nào?

Thế giớiThứ Tư, 16/05/2018 07:37:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Washington chưa nhận được bất cứ thông báo trực tiếp nào của Triều Tiên về việc Bình Nhưỡng sẽ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới đây.

Cách đây ít giờ, hãng thông tin Hàn Quốc Yonhap đăng tải thông tin cho biết Triều Tiên đã hủy cuộc gặp cấp cao giữa 2 nước dự kiến diễn ra vào hôm nay 16/5, đồng thời đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vào ngày 12/6 tới. 

Nguyên nhân Triều Tiên nêu ra là họ cảm thấy bị đe dọa bởi cuộc tập trận quân sự "Thần Sấm" đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

8868674-3x2-700x467

 Triều Tiên bất ngờ dọa hủy tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

"Cuộc tập trận nhắm vào Triều Tiên đang diễn ra trên khắp Hàn Quốc. Nó là một sự thách thức đối với tuyên bố Bàn Môn Điếm và là hành động khiêu khích quân sự có chủ đích chống lại các diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nhấn mạnh trong một tuyên bố. 

KCNA cũng cảnh báo Mỹ nên suy nghĩ thận trọng về số phận hội nghị thượng đỉnh sắp tới khi mà Washington "đang thực hiện các hành vi khiêu khích này cùng Hàn Quốc". 

Trước tuyên bố này của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Mỹ vẫn chưa nhận được thông báo trực tiếp từ Bình Nhưỡng hay Seoul liên quan tới vấn đề trên. 

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều theo kế hoạch”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh. 

Bà Nauert cũng khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước đó nói rằng ông hiểu sự cần thiết và mục đích của Mỹ khi tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. 

Video: Tổng thống Trump hé lộ địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Lầu Năm Góc trong khi đó cho biết cuộc tập trận "Thần Sấm" là một sự kiện thường niên mang tính chất  phòng thủ tự nhiên. 

Cuộc tập trận năm nay, kéo dài từ 14/5 tới 22/5 theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Rob Manning nhằm mục đích cải thiện khả năng phối hợp giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ. "Thần Sấm" 2018 có quy mô tương tự như năm ngoái với sự tham gia của máy bay từ các lực lượng Không quân, Hải quân, Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. 

Ông Manning nói thêm rằng bản chất phòng thủ của "Thần Sấm" là rõ ràng trong nhiều thập kỷ qua và không thay đổi. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn