Triều Tiên dọa gây ra thảm họa chưa từng có trong lịch sử với Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 15/05/2017 07:50:00 +07:00

Triều Tiên mới đây tuyên bố vụ phóng tên lửa hôm 14/5 khẳng định tên lửa nước này phát triển hoàn toàn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và cảnh báo sẽ gây ra thảm họa chưa từng có trong lịch sử nếu Washington không từ bỏ ý định đối đầu.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đưa ra hôm 14/5, vụ phóng tên lửa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây đã xác định được "đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật" của loại tên lửa mà Triều Tiên nói có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng phóng thành công loại tên lửa đất đối đất mới hôm 14/5.

Hinh anh

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Getty)

"Vụ phóng được thực hiện ở góc độ đảm bảo an toàn cho các nước láng giềng nhằm xác nhận các đặc điểm kỹ thuật, chiến thuật của tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa mới có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân cỡ lỡn", KCNA tuyên bố.

Theo Bình Nhưỡng, vụ phóng này cũng cho phép thử nghiệm “hệ thống phóng, cấu trúc, áp lực, sự ổn định, độ đảm bảo” của tên lửa trong điều kiện bay thật sự.

Cũng trong tuyên bố mới phát đi này, hãng thông tấn Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nên kích động Triều Tiên nếu không muốn phải gánh chịu thảm họa lớn chưa từng có.

"Nếu Mỹ tiếp tục đối đầu với chúng tôi, họ sẽ không thể tránh khỏi thảm họa chưa từng có và Washington cũng không nên đánh giá sai hay bỏ qua thực tế rằng lục địa Mỹ cũng như vùng hoạt động của họ ở Thái Bình Dương hiện nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa Triều Tiên", KCNA nhấn mạnh.

Video: Lính Triều Tiên khoe kỹ năng "mình đồng da sắt" gây sốc 

Theo các thông tin được Triều Tiên cung cấp, tên lửa mẫu Hwasong-12 mà nước này phóng đi hôm 14/5 đã bay được quãng đường 787 km và đạt đến độ cao 2.111,5 km. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận tên lửa Triều Tiên bay được khoảng 700 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông nước này.

Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố của Bình Nhưỡng nói rằng đây là một tên lửa tầm xa, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ vẫn đang nghi ngờ rằng nó không thể là một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tên lửa đã bay được 23 phút trước khi rơi xuống khu vực cách bờ biển Nga 500 km nhưng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào tới Matxcơva.

Song Hy (Nguồn: RT, Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn