Triều Tiên dọa đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong

Thế giớiThứ Năm, 04/04/2013 02:48:00 +07:00

(VTC News) - Người phát ngôn Ủy ban vì Hòa bình và tái thống nhất Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa khu tổ hợp Kaesong.

(VTC News) - Theo Yonhap, người phát ngôn Ủy ban vì Hòa bình và tái thống nhất Triều Tiên ngày 4/4 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa khu tổ hợp Kaesong.

“Khu công nghiệp chung giờ đây chỉ mang lại lợi nhuận cho Hàn Quốc, Triều Tiên không thu được gì từ khu công nghiệp này”, phát ngôn viên giấu tên của Ủy ban vì Hòa bình và tái thống nhất Triều Tiên (CPRK) nói.

Theo Yonhap, Triều Tiên sẽ rút toàn bộ 53.000 công nhân nước này khỏi khu công nghiệp chung Kaesong và đóng cửa khu tổ hợp.

Quyết định trên nhằm phản ứng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin hôm 3/4 về kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ, kể cả phải dùng biện pháp quân sự, để bảo đảm an toàn cho công nhân Hàn Quốc tại Kaesong, theo lời phát ngôn viên CPRK.

 Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa khu tổ hợp Kaesong - Ảnh: Yonhap
Tuyên bố này đánh dấu mốc đầu tiên về việc Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc công khai đề cập đến các hoạt động quân sự để giải cứu người lao động nước này tại khu tổ hợp trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tăng cao.

Tuyên bố về việc đóng cửa khu tổ hợp
của CPRK nêu rõ: "Nếu Hàn Quốc tiếp tục có các hành động chỉ trích chúng tôi, Bình Nhưỡng sẽ rút toàn bộ công nhân nước này khỏi Kaesong. Việc đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp Kaesong chắc chắn sẽ được thực hiện."

Ngoài ra, người phát ngôn CPRK cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cảnh cáo rằng bất cứ hành động quân sự khiêu khích nào nhằm vào Kaesong sẽ dẫn tới kết quả là sự "tự hủy diệt" của lực lượng kẻ thù và Kaesong sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 4/4 cho biết Triều Tiên đã yêu cầu tất cả công nhân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong tại khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên trước ngày 10/4 tới.

 Khu công nghiệp chung Kaesong - Ảnh: Yonhap
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngay sau đó khẳng định thông tin trên là không chính xác. 
Bình Nhưỡng chỉ yêu cầu một số công ty hoạt động tại khu tổ hợp Kaesong nộp danh sách các nhân viên sẽ trở về nước trong ngày 10/4 tới.

Ngày 3/4, Triều Tiên đưa ra lệnh cấm người Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong. Theo báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, có 484 công nhân Hàn Quốc không được vào làm việc hôm 3/4, họ đang chờ đợi để trở về nhà ở bên kia biên giới.

Theo nguồn tin từ Yonhap, hiện vẫn còn hàng trăm công nhân ở lại nhằm bảo đảm hoạt động của các dây chuyền sản xuất tại đây. Tính đến sáng 4/4, vẫn còn 812 công dân Hàn Quốc đang làm việc tại Kaesong.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/4 nói Seoul bày tỏ sự tiếc nuối trước tuyên bố tái khởi động lò hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cũng trong phát biểu này, ông Cho Tai Young, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi Triều Tiên "tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được nhằm đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên."

Bình Nhưỡng trước đó tuyên bố sẽ tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa năm 2007, đồng thời tỏ ý công khai làm giàu urani cấp độ sản xuất vũ khí vào thời điểm căng thẳng hai miền Triều Tiên đang dâng cao.

Triều Tiên gần đây liên tục đưa ra những lời cảnh báo về việc tấn công, dìm đối phương trong 'biển lửa' sau khi Hội đồng bảo an LHQ thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt nước này sau lần thử hạt nhân thứ 3 hồi 12/2 vừa qua.

Linh Vy

Bình luận
vtcnews.vn