Triều Tiên đã sử dụng đạn pháo áp nhiệt cực mạnh?

Thế giớiThứ Năm, 25/11/2010 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Bắc Triều Tiên đã sử dụng loại đạn pháo tương tự như bom áp nhiệt cực mạnh (thermobaric bomb).

(VTC News) – Thông tấn xã Hàn Quốc dẫn một nguồn tin quân sự yêu cầu được giấu tên cho hay, nhiều khả năng trong trận đấu pháo hom 23/11 vừa qua quân đội Bắc Triều Tiên đã sử dụng loại đạn pháo có chứa chất nổ và chất gây cháy cực mạnh.

Một vụ thử nhiệm tên lửa công phá ứng dụng công nghệ đàu đạn áp nhiệt (ảnh minh họa, nguồn: Internet). 

Nguồn tin này cho hay, qua phân tích những mảnh đạn thu thập tại hiện trường các địa điểm bị tấn công trên đảo Yeonpyeong, các chuyên gia về kỹ thuật vũ khí của Hàn Quốc đã nhận thấy chứng cứ để bước đầu có thể kết luận rằng Bắc Triều Tiên đã sử dụng loại đạn pháo tương tự như bom áp nhiệt cực mạnh (thermobaric bomb).

Theo Yonhap, việc sử dụng các loại đạn pháo có chứa thuốc nổ và chất gây cháy cực mạnh là nhằm tăng khả năng sát thương cũng như phá hủy các công trình che chắn của Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong.

Bình Nguyên(theo Yonhap)

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn