Triều Tiên cự tuyệt, Hàn Quốc cắt điện nước khu Kaesong

Thế giớiChủ Nhật, 28/04/2013 03:45:00 +07:00

(VTC News) – Hàn Quốc tuyên bố sẽ cắt nguồn điện và nước ở khu công nghiệp chung Kaesong như một động thái mới nhất để đáp trả Bình Nhưỡng.

(VTC News) – Hàn tuyên bố sẽ cắt nguồn điện và nước ở khu công nghiệp chung  Kaesong như một động thái mới nhất đđáp trả Bình Nhưỡng.

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc hôm 28/4 cho biết, Seoul  sẽ cắt nguồn điện và nước ở khu công nghiệp Kaesong sau khi những công nhân của họ an toàn rời khỏi khu vực này.

Công nhân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp Kaesong hôm 27/4 

Hệ thống cung cấp điện tại khu công nghiệp Kaesong không phải sản xuất trực tiếp mà được truyền thông qua trạm biến áp ở xã Munsan, Hàn Quốc. Do đó, việc cung cấp điện có thể ngừng hoàn toàn chỉ bằng việc tắt công tắc ở trạm biến áp trên. (theo vietnam+)

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cự tuyệt đề nghị đối thoại vấnđề Kaesong của Seoul khiến nước này phải ra quyết định rút toàn bộ nhân viên người Hàn Quốc còn lưu lại khu công nghiệp Kaesong để đảm bảo an toàn cho họ.


Giới chức Triều Tiên trước đó lên tiếng chỉ trích đề nghị đối thoại của Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh “sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn” khi cần.

Giới chức nước này cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu khu công nghiệp chung Kaesong phải đóng cửa vĩnh viễn.
 
Hôm nay, 126 công nhân người Hàn Quốc đã an toàn rời khỏi khu công nghiệp Kaesong, dự kiến 50 công nhân còn lại sẽ rút về nước vào ngày mai (29/4).

Cùng ngày, một nguồn tin Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đang chuẩn cho một cuộc tập trận  quy mô lớn dọc bờ biển Hoàng Hải trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ tập trận ở thành phố  Nampho, tỉnh Nam Pyongan, phía Tây Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc không nói rõ thời điểm cụ thể của cuộc tập trận trên.

Trong khi đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng đối phó bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh quân đội của họ sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào được bắn ra từ Bình Nhưỡng.

Đỗ Hường (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn