Triều Tiên chỉ trích cuộc họp khẩn của Liên hợp quốc

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 03/10/2021 15:47:49 +07:00
(VTC News) -

Hôm 3/10, Triều Tiên chỉ trích việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp về các vụ thử tên lửa mới nhất của nước này là "hành vi khiêu khích".

Loạt vụ thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên trong tháng 9 và đầu tháng 10 đã khiến các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lo ngại. Hôm 1/10, Mỹ, Anh và Pháp triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này.

Tuy cuộc họp không đưa ra tuyên bố chính thức nào, nhưng Liên hợp quốc vẫn khiến Triều Tiên tức giận. Nước này gọi đây là hành động "xâm phạm vô nghĩa" đối với chủ quyền của họ và là "hành động khiêu khích nghiêm trọng không thể dung thứ".

Triều Tiên chỉ trích cuộc họp khẩn của Liên hợp quốc - 1

Hồi tháng 9, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình tầm xa và thử nghiệm một loại vũ khí siêu thanh mới. (Ảnh: Reuters)

Yêu cầu chúng tôi từ bỏ quyền tự vệ tương đương với việc không thừa nhận Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền”, ông Jo Chol Su, quan chức bộ ngoại giao Triều Tiên, nói.

Hồi tháng 9, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình tầm xa và thử nghiệm một loại vũ khí siêu thanh mới, quân đội Hàn Quốc cho rằng loại vũ khí này vẫn còn trong giai đoạn phát triển ban đầu. Đến hôm 1/10, Triều Tiên lại phóng thử một tên lửa phòng không, làm gia tăng căng thẳng với các nước khác.  

Hôm 29/9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ trích việc Washington liên tục đề nghị đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết và cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden áp dụng "chính sách thù địch" với Triều Tiên.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, đồng thời tiếp tục các nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Trần Trang(Nguồn: Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn