Triều Tiên chấp nhận đối thoại cấp cao với Hàn Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 05/01/2018 09:54:00 +07:00

Triều Tiên chấp nhận lời mời đối thoại cấp cao của Hàn Quốc vào ngày 9/1 để thảo luận về vấn đề cử đoàn vận động viên sang tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 và các vấn đề 2 miền cùng quan tâm.

Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Baik Tae-hyun, cho biết ngày 5/1, Bình Nhưỡng gửi thông cáo cho Seoul trong đó cho biết chấp nhận lời mời đối thoại cấp cao ở khu vực biên giới liên Triều.

Cuộc đối thoại này sẽ bàn về khả năng Triều Tiên tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018 sắp tới cùng một số vấn đề mà 2 miền Triều Tiên quan tâm.

“Miền Bắc chấp nhận đề xuất của chúng tôi về việc gặp mặt tại Nhà Hòa bình Panmunjom (Bàn Môn Điếm) vào ngày 9/1. Hai bên quyết định thảo luận các vấn đề về cấp độ làm việc thông qua việc trao đổi tài liệu và sẽ tập trung vào vấn đề cải thiện quan hệ giữa liên Triều, trong đó có Thế vận hội PyeongChang”, Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Baik Tae-hyun.

5a4edf6cfc7e936e5a8b4567

Các binh sỹ Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm. (Ảnh: Reuters)

Trong Thông điệp Năm mới của mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề nghị 2 miền Triều Tiên mở cuộc đối thoại nhằm giải quyết các căng thẳng quân sự.

Trong khi Seoul hoan nghênh đề xuất của phía Bình Nhưỡng thì ngược lại, phía Washington thể hiện thái độ ngờ vực.

Trước khi Bình Nhưỡng chấp nhận đề nghị đối thoại của Seoul, 2 miền Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc liên Triều sau gần 2 năm gián đoạn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng tập trận chung với Hàn Quốc - hoạt động bị Triều Tiên phản đối - khi Olympic diễn ra.

Ông Trump cũng nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng hi vọng đối thoại Triều Tiên – Hàn Quốc sẽ mang đến những kết quả tốt và Mỹ sẽ gửi phái đoàn cấp cao đến tham dự Olympic.

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Nguyễn Tiến - Phương Anh
Chuyên đề: Tin tức Triều Tiên
Bình luận
vtcnews.vn