Triều Tiên cách chức tướng đứng đầu quân đội

Thế giớiThứ Sáu, 09/02/2018 22:34:00 +07:00

Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận việc cách chức tướng Hwang Pyong So, người đứng đầu quân đội nước này, sau khi báo chí Hàn Quốc đưa tin ông mất chức vì tham nhũng.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm 9/2 giới thiệu Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Kim Jong Gak, cấp bậc phó nguyên soái, giữ vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của quân đội, vị trí trước đây do ông Hwang nắm giữ, trong bản tin về cuộc diễu binh một ngày trước.

Tổng cục Chính trị là cơ quan quân sự quyền lực nhất Triều Tiên, phụ trách việc bổ nhiệm sĩ quan và duy trì việc kiểm soát ý thức hệ đối với khoảng 1,3 triệu quân nhân ở nước này.

Hồi đầu tuần, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết ông Hwang bị cách chức sau cuộc điều tra của Tổng cục Chính trị Triều Tiên với cáo buộc nhận hối lộ. Ông Hwang bị đưa đi cải tạo tại một trường đảng, theo NIS.

Trieu Tien xac nhan cach chuc nguoi dung dau quan doi hinh anh 1

Ông Hwang Pyong So (đầu tiên từ trái qua) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Triều Tiên đã cử phái đoàn gồm các vận động viên, hàng trăm thành viên đội cổ vũ và nghệ sỹ biểu diễn, thậm chí cả em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Hàn Quốc nhân dịp Olympics mùa đông được tổ chức tại thành phố Pyeongchang.

Sự kiện thể thao khai mạc vào tối 9/2 chứng kiến cái bắt tay lịch sử giữa cô Kim Yo Jong, người được mệnh danh là "Ivanka Trump của Triều Tiên", với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, một thành viên dòng họ Kim lãnh đạo Triều Tiên bắt tay với người đứng đầu chính quyền ở Seoul.

Tuy nhiên, cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng hôm 8/2 khiến phe chỉ trích tại Hàn Quốc hoài nghi về động thái nối lại quan hệ này sau hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân gây căng thẳng suốt năm qua.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn