Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo xuống biển

Thế giớiThứ Tư, 09/07/2014 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên tiếp tục có vụ thử tên lửa thứ tư trong hai tuần liên tiếp, theo tường thuật của báo chí Hàn Quốc.

(VTC News) - Triều Tiên tiếp tục có vụ thử tên lửa thứ tư trong hai tuần liên tiếp, theo tường thuật của báo chí Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên đã bắn thử hai quả tên lửa được cho là loại Scud hôm nay, 9/7, từ tỉnh Hwanghae - miền Tây Triều Tiên.
Truyền thông Hàn Quốc tin rằng hai quả tên lửa này là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn với khả năng vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 500km.
Người dân theo dõi vụ thử tên lửa qua TV ở Triều Tiên - Ảnh: AP 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc nói đây là vụ thử tên lửa lần thứ tư chỉ trong vòng hai tuần của Bình Nhưỡng.
Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra bất chấp việc Liên Hợp Quốc đã cấm nước này thử tên lửa, bom hạt nhân. 
VOA News trích dẫn bản tin của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA xác nhận vụ thử tên lửa và cho rằng đây là bước đi sáng suốt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nỗ lực khiến 'quân đội trở nên mạnh mẽ hơn' và biến Triều Tiên thành 'nhà nước vũ khí hạt nhân'.
Theo Yonhap, kiến trúc sư trưởng của ngành tên lửa đạn đạo Triều Tiên - ông Jon Pyong Ho đã qua đời hôm nay ở tuổi 88 với 'lý do tuổi cao sức yếu'. Thông tin này xuất hiện trong bản tin của KCNA với những lời ca ngợi dành cho ông Jon Pyong Ho.
KNCA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ cử hành tang lễ cấp quốc gia cho ông Jon Pyong Ho, tuy nhiên thời gian cụ thể của lễ tang chưa được công bố.
ông Kim Jong-un đến thăm đơn vị tiền tuyến và khích lệ tinh thần binh sĩ trong lúc Hàn Quốc đang có cuộc tập trận tên lửa gần biên giới liên Triều. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân giám sát các cuộc tập trận pháo binh và ra lệnh cho binh lính 'dìm kẻ thù xuống đáy biển, cho tới người cuối cùng'. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm các đơn vị tiền tiêu 

Ông Kim cũng đến thăm đảo tiền tiêu mang tên Ung, hướng dẫn quân đội biến nơi này thành 'pháo đài bất khả xâm phạm', theo tường thuật của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.
Theo Reuters, ông Kim Jong-un đã tăng cường các chuyến thăm những đơn vị tiền tuyến, vài ngày sau khi quân đội nước này kết thúc các cuộc tập trận bộ binh, hải quân, không quân.
Như thường lệ, truyền thông Triều Tiên dẫn lời ông Kim cảnh báo Hàn Quốc không nên khiêu khích ở biển Hoàng Hải. Ranh giới trên biển Hoàng Hải mà Liên Hợp Quốc đưa ra chưa bao giờ được Triều Tiên công nhận, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên cũng thường xảy ra ở khu vực này.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn