Triều Tiên bắn 7 tên lửa ra vùng biển phía Đông

Thế giớiThứ Sáu, 13/03/2015 03:57:00 +07:00

Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ bắn tên lửa từ một khu vực gần thành phố Sondok.

Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ bắn tên lửa từ một khu vực gần thành phố Sondok.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay (13/3) cho biết, Triều Tiên hôm qua (12/3) đã bắn 7 tên lửa ra khu vực bờ biển phía Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên liên quan cuộc tập trận hàng năm Mỹ-Hàn.
Một vụ phóng hỏa tiễn của Triều Tiên 
Một số nguồn tin cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ bắn tên lửa từ một khu vực gần thành phố Sondok.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, những vụ bắn tên lửa như thế này nằm trong nỗ lực mới của Triều Tiên nhằm “biểu dương sức mạnh” trước cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn.
Hôm nay, Mỹ và Hàn Quốc đã hoàn tất cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt”, diễn ra từ ngày 2/3, huy động khoảng 10.000 binh sĩ  Hàn Quốc và 8.600 binh sĩ Mỹ.
Song song với cuộc tập trận này, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận mang tên “Đại bàng non” dự kiến sẽ kéo dài 8 tuần đến ngày 24/4. Theo tướng Curtis Scaparroti, người đứng đầu bộ chỉ huy các lực lượng chung Mỹ- Hàn, những cuộc tập trận này là quan trọng nhằm đảm bảo khả năng phòng vệ của Hàn Quốc.        
Cuộc tập trận hàng năm với quy mô lớn này đã làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận, Triều Tiên cũng đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông. 

Nguồn : VOV
Bình luận
vtcnews.vn