Triều Tiên bác bỏ khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu độc quyền của Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 11/08/2016 11:49:00 +07:00

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/8 tuyên bố tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân "không phải là độc quyền của Mỹ".

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/8 đã lên án việc Mỹ vừa triển khai 3 máy bay ném bom B-2 có thể mang vũ khí hạt nhân tới đảo Guam ở Thái Bình Dương, đồng thời tuyên bố tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân “không phải là độc quyền của Mỹ".

Bản tin của KCNA được trích dẫn có đoạn viết: “Một điều không thể bỏ qua là các loại vũ khí hạt nhân đang được triển khai ồ ạt trong bối cảnh cuộc tập trận mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi sắp được tiến hành.”

binh sy my

 Binh lính Mỹ trong một cuộc tập trận với Hàn Quốc

Cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ này sẽ được bắt đầu vào ngày 22/8 tới.

KCNA cũng nhấn mạnh Mỹ đã kiểm tra khả năng của các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược để thực hiện tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên, cáo buộc rằng Washington đang xem xét khả năng tấn công hạt nhân bất ngờ trong quá trình diễn ra cuộc tập trận quân sự chung nói trên và tuyên bố quân đội Triều Tiên sẽ “có hành động trả đũa không thương tiếc” đối với các động thái của Mỹ.

Vào ngày 9/8 vừa qua, Bộ chỉ huy chiến lược của Mỹ thông báo Washington đã tạm thời triển khai 3 chiếc máy bay B-2 từ Căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri tới Căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn