Triều Tiên - Hàn Quốc bắt đầu hội đàm cấp thứ trưởng

Thế giớiThứ Sáu, 11/12/2015 10:46:00 +07:00

Sáng 11/12, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp thứ trưởng để thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Sáng 11/12, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp thứ trưởng để thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhiều quan chức chính phủ nước này cho biết sáng 11/12, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp thứ trưởng để thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ liên Triều sau khi căng thẳng quân sự leo thang hồi tháng.
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hwang Boo-gi
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hwang Boo-gi  

Cuộc hội đàm bắt đầu lúc 10h40 (giờ địa phương, tức 8h40 giờ Việt Nam) tại khu công nghiệp chung Kaesong thuộc thành phố cùng tên trên lãnh thổ Triều Tiên, gần biên giới giữa hai miền.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul trước khi lên đường tới Kaesong, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hwang Boo-gi nói: “Có nhiều vấn đề cần thảo luận giữa hai miền Triều Tiên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết từng vấn đề một.”

Chương trình nghị sự của cuộc hội đàm này chưa được tiết lộ song nhiều người cho rằng phía Hàn Quốc sẽ nêu vấn đề tổ chức thêm các đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), còn Bình Nhưỡng sẽ ưu tiên vấn đề nối lại chương trình du lịch chung đến khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang trên bờ biển miền Đông nước này.

Tổ chức hội đàm cấp cao giữa hai bên là một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đạt được ngày 25/8/2015 liên quan tới nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn