Triệu Thị Hà trả vương miện vì mải yêu đương?

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 23/05/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) – TS Đoàn Kim Hồng, Trưởng BTC đồng thời là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN tiết lộ lý do Triệu Thị Hà xin trả vương miện.

(VTC News) – TS Đoàn Kim Hồng, Trưởng BTC đồng thời là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN tiết lộ lý do Triệu Thị Hà xin trả vương miện và phản pháo lại những cáo buộc của cô với bà.

Triệu Thị Hà nói sai sự thật


Những ngày qua dư luận xôn xao việc Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà xin trả lại vương miện vì lý do sức khỏe. Công chúng càng nháo nhào lên khi hoa hậu Triệu Thị Hà trả lời báo chí rằng cô thường xuyên bị gọi đi tiếp khách giữa đêm khuya.

Nhiều nghi vấn đặt ra với BTC Hoa hậu các dân tộc VN. Đứng trước cáo buộc của hoa hậu Triệu Thị Hà, TS Đoàn Kim Hồng, Trưởng BTC đồng thời là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN cho biết bà rất buồn vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của người mà bà đã từng coi như con em trong nhà.
Triệu Thị Hà trả vương miện vì mê muội yêu đương?
Triệu Thị Hà trong khoảnh khắc đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011.  
TS Đoàn Kim Hồng khẳng định không có chuyện bắt hoa hậu Triệu Thị Hà đi tiếp khách giữa đêm khuya. Chuyện xảy ra trong thời gian Triệu Thị Hà đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 với vai trò đương kim hoa hậu.

Việc Hoa hậu Triệu Thị Hà kêu ca BTC bắt theo chân đi vận động các thí sinh dự thi mùa giải mới cũng như đi vận động tài trợ, tham gia dày đặc hoạt động, tập luyện rất nhiều, ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tận khuya,... theo TS Kim Hồng đó là những yêu cầu bắt buộc mà các thí sinh tham gia cuộc thi phải theo.

Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Triệu Thị Hà là đương kim hoa hậu đương nhiên phải đồng hành trong các hoạt động của cuộc thi.


Phản bác quan điểm của Triệu Thị Hà đưa ra về việc từ khi giữ vương miện đến nay, BTC chưa đề ra kế hoạch gì cụ thể để cô tham gia các hoạt động tích cực hơn, xây dựng hình ảnh tốt hơn, TS Kim Hồng cho rằng đây là phản ánh không đúng.

Theo bà Kim Hồng, ngay sau cuộc thi Triệu Thị Hà đã có quan hệ tình cảm với ca sỹ Reno Bình, cháu ruột bà. Cũng từ khi có tình yêu này, ngay sau đêm chung kết Triệu Thị Hà đã gần như biến mất trong khoảng thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2013. Vô cùng khó khăn để liên lạc với cô.
Triệu Thị Hà trả vương miện vì mê muội yêu đương?
Triệu Thị Hà sinh năm 1992, đến từ Cao Bằng, người dân tộc Nùng  
Từ khi đăng quang hoa hậu, Triệu Thị Hà đã nhiều lần không thực hiện đúng theo cam kết của mình. Công ty tổ chức cuộc thi CIAT đã nhắc nhở, nhiều lần liên lạc với gia đình và trường học được biết Triệu Thị Hà không còn ở quê nhà và không còn học tại trường Đại học Thái Nguyên.

Biện pháp cuối cùng được đưa ra là BTC Hoa hậu các dân tộc VN phải nhờ Cục An ninh Nội bộ A83 - Bộ Công an hỗ trợ thông tin về Triệu Thị Hà  thì được biết cô đang sinh sống tại TP.HCM.  

Trả vương miện để yêu?


Trưởng BTC đồng thời là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc VN, TS Đoàn Kim Hồng thẳng thắn cho biết bà và phía công ty CIAT không hề tạo áp lực gì với Triệu Thị Hà để bắt cô phải viết đơn trả vương miện.

Theo bà Kim Hồng, việc hoa hậu Triệu Thị Hà trả vương miện là do cô muốn được thoải mái yêu đương. TS Kim Hồng cho biết, cực chẳng đã bà mới nói ra chuyện này. Bởi người yêu Triệu Thị Hà không phải ai khác là cháu ruột bà.

Bà Kim Hồng khẳng định không hề ngăn cấm chuyện yêu đương của Triệu Thị Hà với cháu mình. Bà đã khuyên nhủ Hà nhiều để làm sao cân bằng được chuyện yêu đương với nghĩa vụ của một hoa hậu. Nhưng hoa hậu Triệu Thị Hà không làm được.
Triệu Thị Hà trả vương miện vì mê muội yêu đương?
TS Đoàn Kim Hồng, Trưởng BTC đồng thời là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc VN. 
Cũng theo bà Hồng từ khi có cảm tình với Triệu Thị Hà, cháu ruột bà lơ là việc ca hát. Thậm chí anh này đã bỏ nhà ra ngoài thuê phòng ở vài tháng. Khi sự việc trở nên phức tạp chính hoa hậu Triệu Thị Hà đã chủ động đưa ra ý kiến sẽ chia tay Reno Bình và hứa sẽ tập trung hoàn thành tốt nghĩa vụ của một hoa hậu.

Nhưng theo TS Đoàn Kim Hồng, hoa hậu Triệu Thị Hà đã không giữ được lời hứa. Cho đến khi đồng hành cùng các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013, Triệu Thị Hà vẫn chìm đắm trong chuyện yêu đương với Reno Bình và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi. Cô liên tục không tuân thủ kỷ luật, giữ hình ảnh của một hoa hậu trong khi đồng hành với các thí sinh năm 2013.

Khi bị nhắc nhở Triệu Thị Hà đã bức xúc rồi viết đơn xin trả lại vương miện. Đơn xin trả vương miện của cô được viết vào tháng 4/2013. Lý giải vì sao đến hôm nay, sau hơn 1 năm lá đơn được viết ra sự việc mới bị báo chí phát hiện, TS Kim Hồng cho biết, BTC và bà không có ý định giấu giếm gì hết.

Theo bà Kim Hồng, hoàn cảnh lúc đó khá khó khăn để BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2013 và bà công bố đơn xin trả lại vương miện của Triệu Thị Hà. Hơn nữa, TS Kim Hồng cũng cho biết, bà hiểu và muốn chờ hoa hậu Triệu Thị Hà bình tĩnh lại. Bởi bà đến giờ vẫn tin hoa hậu là người rất chân thật. Quả thật sau đó hoa hậu Triệu Thị Hà có suy nghĩ lại.

Để tạo cơ hội cho Triệu Thị Hà nhận thức được sai sót của mình nên bà Kim Hồng và Công ty CIAT, đơn vị quản lý Hoa hậu các dân tộc VN 2011, đã tạo điều kiện đưa cô đến gặp các vị lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để xin lỗi và nhận khuyết điểm.

Triệu Thị Hà cũng đã được các vị lãnh đạo nhắc nhở, tha thứ và hy vọng cô sẽ thay đổi và thiện chí về sai phạm của mình.


Công ty CIAT và TS Đoàn Kim Hồng cũng đã xin phép và đề nghị với lãnh đạo các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 tha thứ và tạo cơ hội để Triệu Thị Hà chuộc lại lỗi lầm tích cực tham gia các hoạt động đồng hành tuyên truyền, quảng bá cuộc thi.
Triệu Thị Hà trả vương miện vì mê muội yêu đương?
Triệu Thị Hà là hoa hậu đầu tiên trả lại vương miện. 
Tuy nhiên Triệu Thị Hà vẫn không thực hiện những việc như những lời hứa của mình.  Ngày 26/4/2013, Triệu Thị Hà đã có đơn xin trả lại danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 năm 2011 gửi đến Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và Công ty CIAT.

Do trùng thời điểm với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 đang diễn ra, muốn giữ hình ảnh, uy tín và chất lượng của cuộc thi và không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham dự cuộc thi nên công ty CIAT, Ban tổ chức, ban chỉ đạo cuộc thi đã quyết định sẽ lùi thời hạn xử lý vụ việc đến khi cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2013 kết thúc.

Nhưng cho đến gần đây khi sự việc được đưa lên báo, bà Kim Hồng rất bất ngờ về những cáo buộc của Hoa hậu Triệu Thị Hà.

Do đó, vào ngày 14/04/2014 Công ty CIAT đã có văn bản báo cáo đến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và nguyên các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi về trường hợp của Triệu Thị Hà để tìm biện pháp xử lý.


Về việc xin trả lại vương miện của Triệu Thị Hà, T.S Kim Hồng bảo bà và phía Công ty CIAT vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Trước đó trong văn bản gửiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchngày 14/04/2014 Công ty CIAT đã đề nghị xin thu hồi lại vương miện của Hoa hậu các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà.

Clip hoa hậu Diễm Hương tâm sự chuyện được giữ lại vương miện:


Việt Anh
Bình luận
vtcnews.vn