Triệu tập những người đẩy ông Chấn vào tù

Pháp luậtThứ Sáu, 08/11/2013 08:00:00 +07:00

Để làm rõ sự việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan 10 năm, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập các điều tra viên trong vụ án (ngoại trừ 1 điều tra viên đã mất).

Để làm rõ sự việc ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan 10 năm, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập các điều tra viên trong vụ án (ngoại trừ 1 điều tra viên đã mất).

Làm rõ trách nhiệm

Ngày 7/11, một lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, hội đồng xét xử vụ án 10 năm trước có 5 người, trong đó có 2 thẩm phán. Trong  2 thẩm phán này chỉ còn 1 người đã chuyển sang làm thẩm tra viên là ông Nguyễn Minh Năng - Chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn. 

Tuy nhiên, ông Năng bị TNGT năm 2010. Hiện ông này đang phải điều trị bệnh tai biến mạch máu não. Người còn lại là ông Trần Văn Duyên đã nghỉ hưu từ năm 2006.

 

"VKSND Tối cao sẽ xem xét trách nhiệm của cơ quan điều tra, VKSND tỉnh cũng như của tòa án từ khâu điều tra đến truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các cá nhân trong vụ án này thuộc về VKSND Tối cao”.

Bà Bùi Thị Ngân Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang
 
Trong ngày 7/11, các PV đã liên hệ với TAND, VKSND và Công an tỉnh Bắc Giang với mong muốn được tiếp xúc với những điều tra viên, thẩm phán, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Chấn nhưng đều bị từ chối. Trong số đó, có một điều tra viên hiện là Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đây là địa phương diễn ra vụ án gây chấn động. Tuy nhiên, khi PV đến Công an huyện Việt Yên thì thường trực cho biết vị này không có ở cơ quan và điện thoại không liên lạc được.


Đại tá Nguyễn Văn Chức - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Tổ làm án, cơ quan Cảnh sát điều tra phải báo cáo lại vụ việc. 
Còn sự thật của vụ việc và đúng sai như thế nào phải chờ điều tra, xác minh. Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã triệu tập các điều tra viên trong vụ án của ông Chấn (trừ 1 điều tra viên đã mất) để làm rõ đúng, sai.

Chỉ đạo Công an  tỉnh kiểm điểm


Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: Đây là việc hết sức là đau lòng. Chúng tôi cũng chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Riêng với gia đình ông Chấn, ông Linh cho biết đây  là gia đình liệt sĩ nên càng phải lưu tâm. Tỉnh sẽ giao cho UBND huyện Việt Yên, MTTQ, các đoàn thể phải động viên về mặt tinh thần. Nếu nhà ông Chấn là hộ nghèo thì phải xem xét đúng chính sách.

Chỉ mong con gái sớm về nhà


Ngày 7/11, vẫn có nhiều người ra, vào nhà ông Chấn (ở thôn Me, xã Việt Hưng, huyện Việt Yên). Họ đến để chúc mừng ông được hủy án tội giết người. Sau 3 ngày về nhà, ông Chấn đã tươi tỉnh lên nhiều. Thế nhưng vợ ông còn nằm bệt trên giường vì ốm. Ông Chấn buồn rầu: Khi tôi đi tù, bố mẹ vợ vẫn còn sống. Ngày tôi ra tù, thì bố mẹ đã không còn nữa. Không biết ở dưới suối vàng, các cụ có biết tôi đã được về nhà.

Nhắc tới cô con gái đang đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan kiếm tiền minh oan cho bố, ông xúc động: “Tôi chỉ mong con gái sớm về nhà để gia đình xum họp, có rau ăn rau có cháo ăn cháo”. Vì với ông lúc này được ở nhà cùng vợ con là một hạnh phúc không gì sánh được sau 10 năm ông bị tù oan.

Chiều 7/11, theo thông tin từ ông Nguyễn Hữu Bờ 65 tuổi (bố của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan), vợ của nghi phạm Lý Nguyễn Chung hiện đang ở Đắk Lắk đã gọi điện thoại xin lỗi ông bà vì hành vi cách đây hơn 10 của chồng mình.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với ông bà Bờ, vợ của Chung nói không ngờ đã lấy phải người chồng từng dính vào tội giết người. Giờ cô đang mang bầu đứa con thứ hai với Chung. Cuộc sống cũng khó khăn. Do cô đang ở rất xa nên chưa thể về Bắc Giang tạ lỗi với gia đình bị hại ngay được.



Theo GTVT

Bình luận
vtcnews.vn