Triệu phú Mỹ ùn ùn xếp hàng xin trợ cấp thất nghiệp

Kinh tếThứ Bảy, 06/04/2013 11:41:00 +07:00

Hàng ngàn hộ gia đình Mỹ với thu nhập trên 1 triệu USD mỗi năm vẫn ung dung hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Chính phủ nước này.

Hàng ngàn hộ gia đình Mỹ với thu nhập trên 1 triệu USD mỗi năm vẫn ung dung hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Chính phủ nước này.

Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn số liệu từ Thuế vụ Mỹ (IRS) cho biết, trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của suy giảm tăng trưởng vừa qua, Chính phủ nước này đã chi trả khoảng 80 triệu USD tiền trợ cấp thất nghiệp cho các hộ gia đình có tổng thu nhập trên 1 triệu USD mỗi năm. Riêng trong năm 2010, mức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho nhóm đối tượng này đạt mức cao kỷ lục 29.9 triệu USD.

Người Mỹ xếp hàng xin trợ cấp thất nghiệp. 

3.200 hộ gia đình kiếm hơn 1 triệu USD mỗi năm này, trong đó 20% từ New York, đã nhận được khoản bảo hiểm thất nghiệp trung bình 12.600 USD mỗi hộ trong năm 2010. Đây là số liệu mới nhất tính tới thời điểm hiện tại do IRS cung cấp.

Số tiền 80 triệu USD chỉ tương đương chưa đầy 0,01% khoản thâm hụt ngân sách dự kiến 845 tỷ USD của Chính phủ Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp cho các hộ triệu phú cho thấy sự thiếu sát thực trong một số chương trình trợ giúp liên bang. Số liệu này cũng cho thấy những khó khăn trong vấn đề hạn chế chi tiêu của Washington.

“Có quá nhiều người lợi dụng sự hỗ trợ của Chính phủ, đến nỗi những người khác cảm thấy rằng tại sao mình lại không làm như vậy”, George Walper Jr., Chủ tịch Spectrem Group, một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường có trụ sở ở Chicago, nhận xét.

Đến nay, các nhà làm luật Mỹ đã có nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ hoặc hạn chế tình trạng giới nhà giàu được hưởng các khoản trợ cấp. Trong đó, vào tháng 12/2011, Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật trong đó sẽ đánh thuế 100% vào khoản trợ cấp thất nghiệp dành cho các cá nhân xin trợ cấp nhưng có tổng thu nhập vượt 1 triệu USD/năm hoặc những cặp kết hôn xin trợ cấp nhưng có thu nhập trên 2 triệu USD.

Theo thống kê, trong số các hộ triệu phú Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2010, có 610 hộ đến từ bang New York, chiếm 20%. Bang California có 810 hộ.

Những con số này có vẻ là dễ hiểu, vì thành phố New York thuộc bang New York đã cắt giảm 32.000 việc làm trong thời gian từ năm 2008-2012.

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời ở Mỹ năm 1935 như một phần của đạo luật an sinh xã hội. Chính sách này cho phép các bang đánh thuế bảng lương vào các nhà sử dụng lao động để lấy quỹ trợ cấp. Các khoản trợ cấp hàng tuần khác nhau tùy theo bang. Người thất nghiệp có thể được nhận 405 USD/tuần ở New York, nhưng chỉ nhận được 235 USD/tuần ở bang Mississippi.

Năm 2010, mỗi hộ triệu phú ở New York được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận được 13.590 USD tiền trợ cấp cho cả năm, so với mức 8.050 USD dành cho 1 hộ điển hình của toàn quốc.

Tính trên toàn nước Mỹ, chi trả trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức 94 tỷ USD trong năm tài khóa 2012, cao gấp khoảng 3 lần so với mức 33 tỷ USD vào năm 2007. Mức thanh toán đạt đỉnh 150 tỷ USD vào năm 2010.

Ông Gary Burtless, một chuyên gia cao cấp thuộc Viện Brookings ở Washington, cho biết, số triệu phú nhận trợ cấp thất nghiệp chỉ chiếm khoảng 0,035% trong số 9,2 triệu người Mỹ được hưởng loại trợ cấp này vào thời điểm tháng 9/2010. Nhóm này cũng chỉ chiếm hơn 1% trong tổng số 280.360 triệu phú của Mỹ trong năm ngoái.

Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn