Triều cường quật sập nhà dân ven biển Quảng Ngãi: ‘Rót’ 100 tỷ đồng dựng bờ kè

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 19/02/2021 06:37:10 +07:00
(VTC News) -

Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 100 tỷ đồng để xây dựng kè chống sạt lở bờ biển ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ biển đang diễn tiến ngày một nghiêm trọng ở 2 thôn Phước Thiện và An Cường, xã Bình Hải, mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định giao kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở.

Triều cường quật sập nhà dân ven biển Quảng Ngãi: ‘Rót’ 100 tỷ đồng dựng bờ kè - 1

Quảng Ngãi đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển ở xã Bình Hải.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh này giao 100 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện và thôn An Cường.

Đơn vị được giao kinh phí thực hiện dự án phải thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, bàn giao công trình và thanh, quyết toán dự án theo đúng quy định.

Trước đó, với việc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão dồn dập trong năm 2020, nhiều đoạn bờ kè với nhiệm vụ che chắn, bảo vệ nhà cửa của các hộ dân ven biển thuộc 2 thôn Phước Thiện, An Cường bị phá tan hoang. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 11/2020, sau khi đánh tan nát bờ kè, triều cường tiếp tục “ngoạm” sâu vào bờ cả chục mét và quật sập hoàn toàn một ngôi nhà ở thôn An Cường.

Tiếp đến, đêm 16, rạng sáng 17/12, từng đợt sóng cao 4-5m liên tục công phá đoạn bờ kè ven biển của 2 thôn trên khiến bà con thấp thỏm không yên.

Tháng 1/2021, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở bờ biển ở xã Bình Hải.

Triều cường quật sập nhà dân ven biển Quảng Ngãi: ‘Rót’ 100 tỷ đồng dựng bờ kè - 2

Nhiều nhà dân ven biển ở xã Bình Hải bị sóng "ngoạm" tan hoang trong năm 2020.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo địa phương cần tiếp tục phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng phòng, ban, đơn vị, thành viên chủ động tham gia ứng phó tình trạng sạt lở bờ biển cho từng tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người.

Theo ông Hiền, việc tổ chức di dân là không khả thi vì liên quan đến sinh kế, tập quán sản xuất của người dân. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại thôn Phước Thiện và thôn An Cường là rất cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của gần 100 hộ dân.

Để việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng thủ tục quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Hải tổ chức họp dân để thống nhất sự cấp thiết, đề xuất phương án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ biển. Trên cơ sở đó có văn bản đề xuất sơ bộ quy mô và phương thức thực hiện đầu tư xây dựng kè.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp