Triều cường ở TP.HCM sẽ dâng cao cấp độ 2

Thời sựThứ Hai, 17/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhà chức trách TP.HCM đề nghị các quận huyện có địa hình thấp cần chủ động đối phó với triều cường kết hợp với mưa to, gió lớn.

(VTC News) – Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa cho biết, hôm nay (17/9), triều cường tại khu vực TP.HCM sẽ lại dâng cao.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày 17, 18/9, triều cường lại tiếp tục dâng cao ở TP.HCM.

 

Một đợt triều cường dâng cao ở TP.HCM. 
Mức đỉnh triểu tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 17/9 sẽ đạt mức 1,39m, còn tại trạm Nhà Bè trên sông Đông Điền sẽ dao động ở mức 1,34m, đạt mức báo động cấp 2.

 

Vào ngày 18/9, mức đỉnh triều sẽ còn tiếp tục dâng cao, đạt mức 1,43m trên sông Sài Gòn và 1,36m trên sông Đông Điền. Đỉnh triều sẽ giảm nhưng vẫn còn ở mức cao sau đó vài ngày.

 

Bên cạnh đó, TP.HCM đang bị ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, nên nhiều khả năng triều cường có thể sẽ dâng cao hơn so với dự báo, vì sự kết hợp của mưa to, gió lớn, lốc xoáy.

 

Chính vì vậy, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị các quận huyện có địa hình thấp cần chủ động đối phó với triều cường, kết hợp với mưa to, gió lớn.

 

Các quận – huyện, nhất là các quận Bình Thạnh, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn cần chủ động kiểm tra ngay các vị trí xung yếu, chuẩn bị lực lượng, vật tư, để kịp thời cơi đắp, xử lý ngay theo phương châm bốn tại chỗ khi phát hiện có sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố.

 

Đồng thời, các cơ quan có chuyên môn cần thường xuyên thông báo trên phương tiện truyền thông, nhất là đài truyền thanh địa phương để người dân biết được các diễn biến của đợt triều cường này như ngày giờ xuất hiện, đỉnh của triều cường, các biện pháp khuyến cáo để người dân phòng tránh, ứng phó kịp thời các hậu quả nếu có xảy ra.

 

Trung tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện triệt để công tác phòng chống ngập úng ở nội, ngoại thành TP, hạn chế đến mức thấp những thiệt hại tài sản có thể đến với người dân.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn