Triều cường dâng cao, người dân TP.HCM bì bõm lội nước về nhà

Thời sựThứ Bảy, 28/09/2019 19:22:00 +07:00

Triều cường lên cao đạt 1,66 m khiến Xa lộ Hà Nội (quận 2) và các tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM bắt đầu ngập sâu.

Ngày 28/9, triều cường tại các vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh khiến nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng tại TP.HCM bắt đầu ngập. 

Lúc 17h, nước từ sông Sài Gòn theo các đường cống trào lên mặt đường Xa lộ Hà Nội, Song Hành, đoạn qua phường An Phú (quận 2), gây ngập cục bộ.

ngap-nuoc

Nước ngập sâu trên các tuyến đường xung quanh Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh. 

Nước tràn qua Xa lộ Hà Nội khiến việc đi lại khó khăn, giao thông trên tuyến đường này cũng bị ùn ứ. Trong khi đó, một số đoạn trên đường Song Hành nước ngập lút nửa bánh xe máy. Một số trường hợp xe chết máy phải đẩy bộ. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường như: Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Bình Quới (quận Bình Thạnh), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)... triều cường bắt đầu dâng cao khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

nuoc-ngap

Xa lộ Hà Nội ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: Quang Thịnh. 

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, mực nước các vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang đang lên nhanh.

Ngày 28/9, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền), triều cường đạt mức 1,64-1,66 m (trên báo động 3 từ 0,14-0,16 m).

Triều cường tiếp tục lên cao và đạt đỉnh ngày 30/9 mức 1,7 m. Sau đó, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai duy trì trên mức báo động 2 đến hết ngày 2/10 và xuống nhanh.

Nguồn: Zing News(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn