Triệt xóa băng tín dụng đen đòi nợ bằng bom xăng

An ninh hình sựChủ Nhật, 02/02/2020 15:24:57 +07:00
(VTC News) -

Cho vay với lãi suất "cắt cổ" 30%/tháng, khi con nợ mất khả năng thanh toán, Võ Nhật Tân cùng băng nhóm dùng bom xăng “khủng bố” và đập phá nhà cửa của họ để đòi tiền.

Ngày 2/2, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đầu năm 2020, đơn vị liên tục tiếp nhận thông tin trình báo của nhiều gia đình về việc bị một băng nhóm “khủng bố” bằng bom xăng, đập phá nhà cửa để đòi nợ. 

Triệt xóa băng tín dụng đen đòi nợ bằng bom xăng - 1

Băng nhóm tín dụng đen vừa bị công an triệt xóa. (Ảnh: B.Đ)

Giữa tháng 1/2020, tại một nhà dân ở phường Vĩnh Điện, lực lượng chức năng bắt quả tang Võ Nhật Tân (SN 1996, trú phường Vĩnh Điện) đang nhận 30 triệu đồng tiền gốc và lãi của con nợ.

Sau đó, công an bắt giữ anh trai của Tân là Võ Toàn Trung (SN 1987) cùng Lê Viết Ân (SN 1995) và Hồ Huy (SN 1992).

Cả ba người này đều năm trong băng nhóm cho vay nặng lãi của Tân. Khám xét nơi ở của Trung, công an thu giữ 95 triệu đồng cùng nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay, cầm đồ.

Cơ quan chức năng cũng triệu tập Trần Nguyễn Đình Vũ (SN 1992, trú phường Vĩnh Điện) nhằm làm rõ hành vi môi giới để Trung cho người khác vay tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2019, Trung cho anh Lương Văn Q. (SN 1997) vay 15 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng. Sau 2 tháng trả lãi, anh Q. mất khả năng thanh toán nên bỏ trốn. Đòi tiền không được, Trung cử 6 đàn em đến nhà bố đẻ của anh Q. ném bom xăng, buộc gia đình trả nợ thay.

Thủ đoạn tương tự cũng được băng nhóm này áp dụng với nhiều gia đình khác.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp