Triệt phá trường gà quy mô trăm triệu

Pháp luậtThứ Ba, 01/11/2011 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Những con bạc “khát nước” có thể ăn thua với nhau bên ngoài với mức thắng thua cả trăm triệu đồng.

(VTC News) – Trung bình mỗi ngày trường gà này tổ chức khoảng 10 độ, mỗi độ từ 10 - 20 triệu đồng. Những con bạc “khát nước” có thể ăn thua với nhau bên ngoài với mức thắng thua  cả trăm triệu đồng.

Ngày 1/11, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá trường gà chuyên tổ chức cá độ tại khu vực ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh của Phan Thành Nhơn (tự Chín “Huệ”, 41 tuổi, người địa phương).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra 

Trước đó, Công an Bình Chánh nhận được tin từ quần chúng, tại địa chỉ trên thường xuất hiện hàng chục người đến đá gà ăn tiền. Sau một thời gian điều tra, truy xét lực lượng chức năng biết được trường gà này do tên Nhơn đứng ra tổ chức.

Chiều ngày 30/10, chọn thời điểm khi các con bạc tụ tập về đây đá gà ăn tiền, 60 chiến sĩ công an  được lệnh xông vào bắt quả tang. Thấy công an, tất cả con bạc bỏ chạy tán loạn. Sau khi vây ráp, lực lượng công an đã bắt 45 người cùng tang vật gồm: gần 57 triệu đồng tiền mặt, 4 cặp gà đá, gần 20 xe gắn máy và hàng chục điện thoại di động ...

Tại cơ quan điều tra, những người bị bắt khai nhận, trường gà trên do Phan Thành Nhơn tổ chức. Để đối phó công an, Nhơn cho những đàn em là Lê Thành Bạc (31 tuổi), Hoàng Lĩnh Nam (tự Long “Em”, 20 tuổi), Hồ Lương Thiện (38 tuổi), Trần Văn Bi (tự Tí “Chuột”, 25 tuổi) và Quảng Trọng Hoàng (tự Hùng “Bô”,38 tuổi, đều ngụ huyện Bình Chánh), cảnh giới và giữ xe cách cách nơi tổ chức đá gà khoảng 300m.

Theo cơ quan điều tra, trung bình mỗi ngày trường gà này tổ chức khoảng 10 độ, mỗi độ mức ăn thua từ 10 - 20 triệu đồng. Những con bạc “khát nước” có thể cá cược với nhau bên ngoài với mức thắng thua lên cả trăm triệu đồng. Mỗi độ cá cược, Nhơn thu 10% tiền xâu, 5% các độ cá cược riêng ở bên ngoài.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn