Triệt phá ổ đánh bạc qua máy điện tử lớn nhất Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Sáu, 17/05/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 17/5, Công an quận Thanh Khê cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa triệt phá ổ đánh bạc, bắt 30 con bạc đang sát phạt nhau tại quán cà phê.

(VTC News) – Sáng 17/5, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự vừa triệt phá ổ đánh bạc, bắt 30 con bạc đang sát phạt nhau tại quán cà phê Góc Phố.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, mật phục, vào lúc 14h30 ngày 16/5, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê đã tiến hành đột kích quán cà phê Góc Phố (tại 142 Kỳ Đồng, Đà Nẵng) và bắt quả tang vợ chồng Phạm Trung (SN 1973, trú tổ 9, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và vợ là Nguyễn Thị Bé (SN 1973) cùng với Trương Trường Hải (SN 1978, trú tổ 102, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đang sử dụng 14 máy chơi điện tử để tổ chức đánh bạc với gần 30 đối tượng. 

Tang vật thu giữ gồm 13 xe máy, 16 điện thoại di động cùng 26,464 triệu đồng và hơn 900 đồng xu để đánh bạc.
đánh bạc, sát phạt, triệt phá, cờ bạc
các con bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an 

Trước đó, công an phường Xuân Hà đã phát hiện, xử phạt và yêu cầu vợ chồng Phạm Trung và Nguyễn Thị Bé viết cam kết không tái phạm hành vi tổ chức đánh bạc tại quán cà phê Góc Phố. 
Tuy nhiên vợ chồng Trung-Bé vẫn bất chấp, tạo vỏ bọc mở ngành nghề kinh doanh Dịch vụ trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc. Tụ điểm này đã lôi kéo nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên và đối tượng hình sự, ma túy đến đây đánh bạc.
đánh bạc, sát phạt, triệt phá, cờ bạc
Tang vật được các con bạc sử dụng để sát phạt nhau 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn