Triệt phá ổ buôn ma túy khủng ở đất Cảng

Pháp luậtThứ Bảy, 09/03/2013 06:50:00 +07:00

(VTC News)- Đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tồn tại trong một thời gian dài, phức tạp vừa bị cơ quan Công an bắt gọn.

(VTC News)- Đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tồn tại trong một thời gian dài, phức tạp vừa bị cơ quan Công an bắt gọn.  

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng cho biết, hồi 15h ngày 7/3, tại số nhà 14/45 Lê Lợi, phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng trinh sát thuộc Phòng PC47 phá thành công chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Hồng Mạnh, SN 1970 và Đặng Thị Thu Sâm, SN 1972 đều trú tại số 71B Bạch Đằng, phường Hạ Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng), chỗ ở số 14/45 Lê Lợi, phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 5.000 viên thuốc lắc (
ma túy tổng hợp), 201 gam ma túy đá, 36,48 gam hêrôin, hàng chục điếu cần sa và một số tang vật khác liên quan đến vụ án.

Một trong số nhiều loại ma túy của vụ án đang được thống kê tại cơ quan Công an - Ảnh Minh Khang 

Trong quá trình phá án, do Ban chuyên án đã có kế hoạch chặt chẽ, khoa học nên đã phối hợp đồng bộ, kịp thời khống chế, vô hiệu hoá đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu tháng 10/2012, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC 47 Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Hải Phòng do Nguyễn Hồng Mạnh, SN 1970, chỗ ở số 14/45 Lê Lợi, phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 26/12/2012, Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng đã xác lập hiềm nghi và xác lập Chuyên án 213Q để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên.

2 đối tượng vừa bị bắt, tại cơ quan Công an - Ảnh Minh Khang 

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tồn tại trong một thời gian dài, phức tạp, hoạt động tại các địa bàn phức tạp về ma túy, có nhiều thủ đoạn xảo quyệt nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an.

Hiện, đối tượng và tang vật vụ án đã được Phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng thụ lý điều tra và đang tiếp tục điều tra mở rộng.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn