Triệt phá hàng loạt vụ buôn bán hồng phiến xuyên quốc gia

Pháp luậtChủ Nhật, 17/06/2018 09:49:00 +07:00

Từ đầu tháng 6/2018 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều vụ buôn bán hồng phiến xuyên quốc gia, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp các loại.

Chiều 16/6, Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt giữ Giàng A Sự, sinh năm 1982, ở bản Tung, xã Trung Lý (Mường Lát) vì tàng trữ trái phép gần 6.000 viên hồng phiến.

Theo đó, khoảng 13h ngày 15/6, tổ công tác Công an huyện Mường Lát phối hợp với Công an xã Trung Lý thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Tung, xã Trung Lý nhận được tin báo từ người dân về việc nhà ở của Giàng A Sự có biểu hiện nghi vấn tàng trữ ma túy.

add1

Giàng A Sự tại cơ quan công an.  (Ảnh: CATH)

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Giàng A Sự tự lấy từ trong bì lúa ở góc nhà mình ra 1 gói nilon màu trắng bên trong có chứa tổng cộng gần 6.000 viên hồng phiến.

Tại cơ quan công an, Giàng A Sự khai nhận, số hồng phiến này được một người đàn ông ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tên Vạng đưa cho cất giữ gói trong nhà khoảng gần 5 tháng nay.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Lát điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, sáng 5/6, trên Quốc lộ 15A, thuộc địa phận xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Công an huyện Bá Thước phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1977), ở xóm 23, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đang vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Lực lượng công an đã thu giữ 5.864 viên hồng phiến; 39,2 gram heronin; 2.807,22 gram ma túy đá, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Thành khai nhận đã được một người thuê lên khu vực biên giới (giáp ranh giữa Mường Lát và Hủa Phăn) vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến khá phức tạp. Nguồn ma túy được mua bán và vận chuyển từ Lào, từ các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên) và từ Nghệ An, Thanh Hóa hoặc đi các tỉnh khác tiêu thụ có chiều hướng gia tăng.

Đáng chú ý là tuyến ma túy từ Hủa Phăn (Lào) - Loóng Luông (Vân Hồ) qua xã CunPeo (Mai Châu, Hòa Bình) vận chuyển theo tuyến quốc lộ 15A, 15C thuộc Quan Hóa, Thanh Hóa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn