Triệt phá đường dây ma túy 'khủng', thu giữ nhiều tỷ đồng, vũ khí nóng

Pháp luậtThứ Tư, 16/03/2016 12:08:00 +07:00

Hơn 10,3 kg ma túy đá, 4 khẩu súng, 16 viên đạn, 2 tỷ đồng, cùng 2 xe ôtô được thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy ở TP.HCM.

Hơn 10,3 kg ma túy đá, 4 khẩu súng, 16 viên đạn, 2 tỷ đồng, cùng 2 xe ôtô được thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy ở TP.HCM.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM vừa phá thành công vụ án mua bán ma túy đá có quy mô ở địa phương này. Công an thu giữ hơn 10,3 kg ma túy đá, 4 khẩu súng, 16 viên đạn, 2 tỷ đồng, cùng 2 xe ôtô.

Theo PC47, đơn vị này đang tạm giữ 7 nghi can ở độ tuổi 22 - 44 để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Những người này ở Hà Nội, Phú yên, TP HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tang vật công an thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp.
Tang vật công an thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp.  
Cơ quan điều tra tình nghi Phan Anh Tuấn (39 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu đường dây. Anh ta khai mua bán ma túy đá với Huyền (chưa xác định lai lịch) từ cuối năm 2015 tại Hà Nội.

Theo lời khai, tháng 2, Huyền bán cho Tuấn 5 kg ma túy đá với giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận số ma túy này, Tuấn đem về một khách sạn ở quận Tân Bình nhờ Lê Thị Hồng Nhung (22 tuổi, quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu, sống như vợ chồng với Tuấn) giữ giúp.

Thử hàng, Tuấn nhận thấy 5 kg ma túy đá của Huyền kém chất lượng nên phàn nàn. Sau đó, người phụ nữ này đồng ý đổi hàng.

Ngày 2/3, Tuấn yêu cầu Nguyễn Diệu Linh (24 tuổi, ở Hà Nội) mang một kg ma túy đá từ Hà Nội vào TP HCM.

Bốn ngày sau, Huyền trực tiếp giao cho Tuấn 5 kg ma túy đá mới. Dù đã giao hàng mới nhưng Huyền không lấy 5 kg ma túy đá cũ kém chất lượng về nên Tuấn giữ tổng cộng 10 kg.

Cơ quan điều tra cho biết, từ ngày 8-10/3, Tuấn lấy một kg ma túy đá của Diệu Linh để bán cho Lê Viết Cường (43 tuổi, ở Hà Nội). Trong vụ việc này, Nguyễn Thanh Cường (44 tuổi, quê ở Phú Yên) được cho là người có liên quan.

Tối 10/3, tại ngã ba Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM), các trinh sát Phòng PC47 phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra xe ôtô do Phạm Trung Nghĩa (32 tuổi, ở TP HCM) điều khiển. Lúc này, trong xe có Viết Cường.

Các trinh sát kiểm tra băng ghế phía sau nơi Viết Cường ngồi có một túi ma túy đá trọng lượng 479 gram và 2 khẩu súng bằng kim loại. Từ lời khai của Viết Cường, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét 3 nơi ở khách nhau của Tuấn thu giữ gần 10 kg ma túy đá. Từ lời khai của Tuấn các nghi can còn lại bị bắt ngay sau đó.

Nhà chức trách cho biết đường dây ma túy trên được các trinh sát Đội 6 (PC47) lập chuyên án đấu tranh trong vòng 4 tháng. Các thành viên trong đường dây đều có tiền án về ma túy nên chúng rất ranh mãnh, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Video: Tội phạm ma túy cải trang thành bà lão để vượt ngục
Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn