Triệt phá đường dây ma túy chọn khách sạn để giao dịch, phát hiện súng và mã tấu

Bản tin 113Thứ Hai, 06/01/2020 23:51:39 +07:00
(VTC News) -

Nhóm người buôn ma túy thường chọn nhà nghỉ, khách sạn để giao dịch và thủ theo súng cùng mã tấu nên rất hung hăng.

Ngày 6/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy, thu giữ một lượng ma túy lớn cùng súng và mã tấu.

Cụ thể, thời gian qua tại quận Bình Tân, nhiều con nghiện rỉ tai nhau về đường dây cung cấp ma túy do Trần Minh Lương (SN 1990, ngụ Phường 15, Quận 5) cầm đầu. Đường dây này có nguồn ma túy dồi dào, không bị thiếu “hàng”.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân xác định đường dây bán lẻ ma túy trên là có thật.

Đường dây này hoạt động rất tinh vi,  thường giao ma túy tại các khách sạn, nhà nghỉ và các nơi đông người qua lại. Đặc biệt, các thành viên trong đường dây này rất liều lĩnh, luôn thủ sẵn súng ngắn và mã tấu trong người.

Sau khi nắm toàn bộ thông tin, Công an quận Bình Tân quyết định triệt phá đường dây này.

Triệt phá đường dây ma túy chọn khách sạn để giao dịch, phát hiện súng và mã tấu - 1

Từ trái qua phải: Phi, Phú và Lương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Chiều 30/12/2019, tại con hẻm trên đường số 18B (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), công an kiểm tra bắt quả tang Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an thu giữ trong túi vải Lương đeo trên người có 2 gói nilông chứa 49,9g ma túy đá.

Đồng thời, một tổ trinh sát khác ập vào khách sạn H.T.P (phường An Lạc A, Bình Tân) khống chế Trần Thanh Phi (SN 1991, trú Phường 12, Quận 6) và thu một lượng lớn ma túy đá. Tại nhà Phi, lực lượng chức năng thu giữ thêm ma túy đá, thuốc lắc, 55 triệu đồng, 1 cân điện tử, 1 dụng cụ sử dụng ma túy.

Tối cùng ngày, tổ công tác áp sát một căn nhà và khống chế Nguyễn Ngọc Phú, thu giữ một lượng ma túy đá, thuốc lắc, một khẩu súng ngắn bắn đạn bi, 4 mã tấu và 40 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai số ma túy được Phú mua của một người tên Be (chưa rõ lai lịch) và được người này gởi từ nơi khác đến qua một chành xe tại Bến xe Miền Tây. Sau khi có hàng, Phú giao cho một số đàn em như Phi đem đi bán lẻ cho các đối tượng khác, trong đó có Lương. Lấy hàng từ Phú, Lương đem bán cho các con nghiện ở quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn