Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Pháp luậtThứ Bảy, 07/02/2015 07:54:00 +07:00

Lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây có sử dụng vũ khí vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

(VTC News) - Lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Ngày 6/2, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, hồi 15h30’ ngày 05/02, các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng, Phòng phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triệt phá chuyên án, bắt quả tang các đối tượng có hành vi buôn ma túy trái phép xuyên quốc gia về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng gồm Phạm Hữu Tiến; Phạm Phương Đại, (cùng sinh năm 1978, chỗ ở: thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng) và Cao Thị Huyền Hoan, SN 1987 (người chung sống như vợ chồng với Tiến).

Tang vật vụ án 

Tang vật thu giữ: 1,03 kg ma túy tổng hợp, 15,8 gam cần sa, 01 súng quân dụng, 69 viên đạn, 01 xe ô tô, 02 xe máy và nhiều tang vật khác liên quan.

Vợ chồng (hờ) buôn ma túy xuyên quốc gia: Phạm Hữu Tiến và Cao Thị Huyền Hoan 

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn về Hải Phòng và đi các tỉnh khác tiêu thụ do Phạm Hữu Tiến cầm đầu (Phạm Hữu Tiến là đối tượng có 02 tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích). 

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng PC47 xác lập Chuyên án 124T đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên. 

Hiện, Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xác minh, mở rộng điều tra chuyên án và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn