Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng ở TP.HCM

Bản tin 113Thứ Ba, 14/07/2020 16:23:02 +07:00
(VTC News) -

Biết khách hàng đến massage muốn được "phê" ma tuý, Hào và Nhân tìm cách mua các loại ma túy đắt tiền, gây ảo giác mạnh như ketamine, thuốc lắc... bán kiếm lời.

Ngày 14/7, Công an Quận 2 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn và bắt giữ Nguyễn Quốc Hào (21 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận Bình Tân) và Lương Đặng Siêu Nhân (25 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ quận 8).

Trước đó, qua quá trình điều tra, Công an Quận 2 phát hiện Nguyễn Quốc Hào (21 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), có dấu hiệu nghi vấn tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

Ngoài ra, công an còn phát hiện Lương Đặng Siêu Nhân là người hỗ trợ Hào bán ma túy.

Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng ở TP.HCM - 1

Nguyễn Quốc Hào bị công an bắt giữ.

Hào và Nhân cùng làm việc tại các cơ sở massage và karaoke thuộc địa bàn Quận 1 (TP.HCM). Biết được khách hàng đến quán muốn được "phê" ma tuý, nên cả hai tìm cách mua các loại ma túy đắt tiền, gây ảo giác mạnh như ketamine, thuốc lắc... bán cho khách quen kiếm lời.

Sau thời gian theo dõi, tối ngày 30/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quận 2 phát hiện Nhân đi xe máy giao ma tuý tại giao lộ Đường 38 và Quốc Hương (phường Thảo Điền, Quận 2) nên ập tới bắt giữ.

Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng ở TP.HCM - 2

Lương Đặng Siêu Nhân bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, ngày 1/7, Công an Quận 2 tiếp tục bắt giữ Hào khi đang điều khiển xe máy lưu thông trong đường nội bộ trước một chung cư tại quận Bình Tân.

Qua giám định, tổng khối lượng ma túy thu giữ của Hào và Nhân là hơn 326g loại ketamine và gần 105g thuốc lắc (loại MDMA).

Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý khủng ở TP.HCM - 3

Tang vật công an thu được từ nơi ở của Hào và Nhân.

Hiện Công an Quận 2 đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: Hành trình triệt phá đường bây buôn bán ma tuý lớn nhất Thừa Thiên Huế

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn