Triệt phá băng 'quạ đen' gây ra 14 vụ cướp táo tợn

Pháp luậtThứ Tư, 27/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chọn nơi vắng vẻ để hành sự, nhóm 4 đối tượng do Hoàng cầm đầu đã liên tiếp gây ra 14 vụ cướp chấn động với thủ đoạn táo tợn.

(VTC News)- Chọn nơi vắng vẻ để hành sự, nhóm 4 đối tượng do Hoàng cầm đầu đã liên tiếp gây ra 14 vụ cướp chấn động với thủ đoạn táo tợn.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ khẩn cấp các đối tượng Bùi Thanh Minh (SN 1985, quê Hậu Giang), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1992, quê Khánh Hòa) và Châu Thành Quang (SN 1997, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi “Cướp tài sản”.
Bình Dương, hồ đá, tâm sự, sinh viên, băng cướp, triệt phá, quạ đen
Đối tượng Hoàng cầm đầu băng nhóm gây ra 14 vụ cướp táo tợn (Ảnh: CA)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 12/11, đôi nam nữ sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là N.M.Q (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) và N.T.N.A (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đang ngồi tâm sự trên xe máy ở khu vực hồ đá (P.Đông Hòa, TX.Dĩ An).

Lúc này, lợi dụng khu vực vắng vẻ, nhóm đối tượng do Bùi Thanh Mình cầm đầu đã bàn kế hoạch áp sát đôi sinh viên để cướp.

Theo đó, Nguyễn Thanh Hoàng, Bùi Thanh Minh, Châu Thanh Quangvà Nguyễn Thanh Phong đi trên 2 xe máy ập đến chỗ "con mồi" rồi dùng dao kề vào cổ, khống chế cả Q. và A.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, khu vực ít người qua lại khiến đôi sinh viên không dám chống cự. Liền đó, băng "quạ đen" đã lột sạch điện thoại, máy tính xách tay, xe máy và số tiền gần 1 triệu đồng của nạn nhân.

Sau khi ăn mồi xong, sợ đôi sinh viên truy đuổi theo nên nhóm cướp tiếp tục dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mắt của Q., A. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Bình Dương, hồ đá, tâm sự, sinh viên, băng cướp, triệt phá, quạ đen
Hai chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi cướp của nhóm 'quạ đen' (Ảnh: CA)
Sau khi tiếp nhận thông tin, công an TX. Dĩ An đã vào cuộc. Qua sàng lọc đối tượng, các trinh sát xác định có 7 vụ cướp xảy ra ở TX.Thuận An, Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), 5 vụ cướp ở Biên Hòa (Đồng Nai) và 1 vụ ở Q.9 (TP.HCM) có nhiều đặc điểm tương đồng nên đã ngấm ngầm tung lực lượng trinh sát tuần tra, mai phục bất kể ngày đêm.

Theo đó, đến khoảng 19h ngày 24/11, tên Hoàng và Quang sau khi đi ăn nhậu cùng với bạn gái về đến quán cà phê H.V (P. Đông Hòa, TX.Dĩ An) thì bất ngờ các trinh sát hình sự ập vào, khống chế bắt giữ cả hai.

Tại cơ quan công an, nhóm hai đối tượng đã khai nhận thêm đồng bọn. Đến rạng sáng 25/11, các tên Minh, Phong cũng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm 4 nghi can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó nghi can Nguyễn Thanh Hoàng chính là người cầm đầu nhóm cướp. Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng tiếp tục khai nhận thêm từ tháng 7/2013 cho đến nay đã thực hiện trót lọt tổng cộng 14 vụ cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục tạm giữ 4 nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ.


Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn