Triệt phá băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

Pháp luậtThứ Sáu, 30/03/2018 17:18:00 +07:00

Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa bắt giữ nhóm thanh niên gây ra 10 vụ án cướp giật tài sản giá trị của nhiều phụ nữ đi đường.

Ngày 30/3, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho hay vừa bắt giữ một nhóm thanh niên để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1995); Lê Văn Minh (SN 1993) và Đào Văn Hiếu (SN 1996), cùng trú tại phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/3, Tuấn chạy xe máy biển số 74C1 - 365.87 chở Hiếu chạy trên nhiều tuyến đường của TP Đồng Hới tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

1 (1)

 Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Khi đi đến đường Trần Nhật Duật, phát hiện một phụ nữ đi xe đạp có mang túi xách theo hướng ngược chiều, cả hai liền quay lại áp sát người phụ nữ này, giật túi xách rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách của nạn nhân có 1 điện thoại di động.

Trước đó 3 ngày, bằng thủ đoạn tương tự, Tuấn đi xe máy chở Minh chạy dọc đường Quách Xuân Kỳ giật túi xách của một phụ nữ. Tài sản cướp giật được gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 5S; 1 điện thoại nhãn hiệu Samsung; 2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, đồ dùng cá nhân.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai nhận, ngoài 2 vụ cướp nói trên, từ đầu năm 2018 đến nay thực hiện trót lọt 9 vụ khác trên địa bàn TP Đồng Hới, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi đường.

Hiện, Công an TP Đồng Hới bắt tạm giam nhóm thanh niên trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn